Tin vắn thế giới

 Sau chuyến thăm Ấn Ðộ của Bộ trưởng Ngoại giao Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ khẳng định, quan hệ Ấn Ðộ - Nga mang tính chiến lược, được kiểm chứng qua thời gian và không chịu ảnh hưởng bởi nước khác.

■ Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) S.Ghê-ít hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn khẳng định giải pháp hai nhà nước là cơ sở giải quyết xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin.

■ Chín thành viên lực lượng biên phòng Áp-ga-ni-xtan chết trong các cuộc tiến công riêng rẽ của Ta-li-ban ở tỉnh Hê-rát, miền tây nước này.

■ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã chặn đứng một âm mưu khủng bố tại bán đảo Crưm. Các đối tượng dự định tiến công một cơ sở giáo dục bằng bom tự chế.

■ Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Gioóc-đa-ni, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken khẳng định lại cam kết của Oa-sinh-tơn đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

■ Lầu năm góc thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Au-xtin sẽ thăm I-xra-en, Ðức, Anh và trụ sở NATO tại Bỉ trong tuần tới.

■ Tại Bê-nanh, một người chết, sáu người bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại thành phố Xếp-vơ.

■ Tổng thống Mê-hi-cô L.Ô-bra-đô kêu gọi Mỹ sớm thông qua ngân sách cho kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Trung Mỹ, nhằm ngăn chặn làn sóng di cư tới Mỹ.

■ Hàn Quốc ra mắt mẫu máy bay chiến đấu đầu tiên do nước này tự chế tạo, trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới phát triển máy bay chiến đấu.

■ A-rập Xê-út khánh thành nhà máy điện PV Sakaka IPP, dự án năng lượng tái tạo đầu tiên ở nước này.

■ Một người chết, bảy người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ tại một mỏ than ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.