Tin vắn thế giới

* Ấn Độ thông báo thoát khỏi đợt suy thoái kinh tế do Covid-19 và là lần đầu kể từ khi Ấn Độ giành độc lập. Tăng trưởng trong quý III của tài khóa 2020 - 2021 (từ tháng 10 đến 12-2020) đạt 0,4%, so với cùng kỳ tài khóa trước.

* Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ kinh tế do dịch Covid-19, trị giá tới 1.900 tỷ USD, gần gấp hai lần so gói hỗ trợ mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12-2020.

* Thủ tướng Pa-ki-xtan I.Khan hoan nghênh việc khôi phục lệnh ngừng bắn với Ấn Độ dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở chấp Ca-sơ-mia, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại giải quyết bất đồng.

* Chủ tịch Quốc hội Li-bi A.Xa-lê kêu gọi tân Thủ tướng A.Bây-ba thành lập chính phủ có đại diện của tất cả các phe phái, nhằm xóa bỏ bất đồng và chia rẽ.

* Hơn 60 người chết trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ Y-ê-men với phiến quân Hu-thi tại tỉnh Ma-ríp, miền bắc nước này.

* Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khoảng 100 triệu USD, giúp ứng phó khẩn cấp vấn đề an ninh lương thực tại vùng Ti-grây của Ê-ti-ô-pi-a.

* Lực lượng chống khủng bố thuộc Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a bắt giữ 12 nghi can trong một chiến dịch được tiến hành tại tỉnh Đông Gia-va.

* Ba người chết khi máy bay cỡ nhỏ chở họ lao xuống một khe núi ngay sau cất cánh ở Gai-ne-xvin, thuộc bang Gioóc-gi-a, đông nam nước Mỹ.

* Ba thành viên một gia đình chết trong vụ xả súng ở tỉnh Go, miền tây Áp-ga-ni-xtan. Chưa rõ danh tính các tay súng.