Tin vắn thế giới

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận đã cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc mỗi nơi xuống còn 2.500 người, mức thấp nhất trong gần 20 năm qua.

* Theo báo cáo của Liên hợp quốc, do đại dịch, số người di cư trên toàn cầu giảm 30%. Năm 2020, có khoảng 281 triệu người di cư sống ở nước ngoài.
 
 * Chính quyền Tổng thống Mỹ Đ.Trăm công bố lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Nội vụ Cu-ba, cùng một số quan chức thuộc Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc).
 
 * Cảnh sát Áp-ga-ni-xtan cho biết, hai tay súng được cho là thuộc Ta-li-ban nổ súng vào nhóm dân quân ủng hộ chính phủ ở huyện Gô-ri-an, tỉnh miền tây Hê-rát, khiến 12 người chết.
 
 * Thống đốc bang Ma-ri-len của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do lo ngại gia tăng về bất ổn an ninh trước lễ nhậm chức của tổng thống mới.
 
 * Liên hiệp châu Âu (EU) bổ sung tân Bộ trưởng Ngoại giao Xy-ri Ph.Méc-đát vào danh sách chịu trừng phạt, với cáo buộc “tham gia các chiến dịch đàn áp”.
 
 * Cơ quan Tìm kiếm và cứu trợ quốc gia (Basarnas) của In-đô-nê-xi-a thông báo kéo dài thời gian tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay hôm 9-1.
 
 * Có ít nhất 4.500 người di cư On-đu-rát vượt hàng rào lực lượng an ninh, tràn vào Goa-tê-ma-la và hướng về Mỹ.
 
 * Rạng sáng 16-1, trận động đất có cường độ 6,1 rích-ten, độ sâu tâm chấn 10 km, đã làm rung chuyển một số thị trấn ở miền trung và nam Goa-tê-ma-la.
 
 * Cháy rừng nghiêm trọng tại thành phố Van-pa-rai-xô, miền trung Chi-lê, đã thiêu rụi hơn 300 ha rừng, khiến ít nhất 25.000 người dân phải sơ tán.
 
 * Nước sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới là Ma-lai-xi-a tiến hành hành động pháp lý tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chống lại quyết định của EU hạn chế sử dụng nhiên liệu sinh học từ dầu cọ.