Tin vắn thế giới

* Ai Cập tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện đầu tiên kể từ khi Luật Tái thành lập Thượng viện được thông qua theo Hiến pháp sửa đổi năm 2019. Tổng cộng 787 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 300 ghế Thượng viện.

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cho biết, sẽ phát biểu tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa, để tham gia cuộc đua vào Nhà trắng tháng 11 tới.

* Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra sáng kiến, như nâng cấp cơ sở quốc phòng, hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu, nhằm giảm phụ thuộc khí tài quân sự nhập khẩu.

* Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch giảm quân số tại Áp-ga-ni-xtan xuống dưới năm nghìn binh sĩ, nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình tại quốc gia Nam Á.

* Đức và Hàn Quốc tiến hành đối thoại chiến lược tại Béc-lin, nhằm thảo luận về cuộc chiến chống Covid-19, nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau đại dịch và các vấn đề cùng quan tâm.

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan kêu gọi lãnh đạo Hy Lạp đàm phán liên quan kế hoạch phát triển khí đốt tại Địa Trung Hải mà An-ca-ra đang triển khai.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo đến Pra-ha, chặng đầu trong chuyến công du bốn nước Trung Âu, gồm CH Séc, Xlô-vê-ni-a, Áo và Ba Lan.

* Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn bày tỏ lo ngại về tình trạng người vượt biên trái phép qua eo biển Măng-sơ vào Anh tăng kỷ lục trong thời gian gần đây.

* Mỹ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Phi-gi, theo đó, Mỹ cấp viện trợ quốc phòng, an ninh và giúp đào tạo cho quốc đảo này.

* Thủ tướng Tri-ni-đát và Tô-ba-gô C.Rao-lây tuyên bố, đảng Phong trào Dân tộc Nhân dân cầm quyền chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 10-8.

* Quân đội I-xra-en thông báo giảm lực lượng ở biên giới giáp Xy-ri và Li-băng, trước đó được tăng viện nhằm ứng phó căng thẳng vài tuần qua.

* Giới chức Áp-ga-ni-xtan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 11 tay súng Ta-li-ban, trong đó có chỉ huy chiến trường khét tiếng M.Kha-lít.

* Các binh sĩ Ni-giê truy bắt thủ phạm thực hiện vụ tiến công hôm 9-8, giết hại tám người, gồm cả sáu công dân Pháp, ở một khu bảo tồn của Ni-giê.

* Tại sàn giao dịch Niu Oóc (Mỹ) sáng 11-8, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tăng 0,58%, lên mức 2.039,7 USD/ao-xơ, do căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

* Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm ký sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khủng hoảng do Covid-19.

* Viện Lịch sử và Nhân chủng học quốc gia của Mê-hi-cô thông báo phát hiện bộ hài cốt 1.000 năm tuổi của một người đàn ông tại đông-bắc nước này.