Tin vắn thế giới

■ Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2020, tái khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ đóng vai trò quan trọng không chỉ với Nhật Bản, mà còn với khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế.

■ Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In công bố chi tiết kế hoạch mang tên “Thỏa thuận mới”, nhằm biến Hàn Quốc thành một nước dẫn đầu thế giới với nền kinh tế thải ít khí CO2.

■ Lãnh đạo đảng Quốc gia đối lập ở Niu Di-lân, ông T.Mu-lơ bất ngờ thông báo từ chức, trong bối cảnh chỉ còn hơn hai tháng là đến ngày bầu cử Quốc hội Niu Di-lân.

■ Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và người đồng cấp Mỹ M.Pom-peo điện đàm, thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao giữa năm quốc gia Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

■ Một tòa án của Ðức mở phiên xét xử một bị cáo 95 tuổi, từng là lính gác trong trại tập trung Ðức quốc xã, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong thời kỳ phát-xít Ðức tàn sát người Do thái.

■ Công ty dịch vụ sân bay Swissport (Thụy Sĩ) được chính phủ Mỹ hỗ trợ hơn 170 triệu USD để trả lương cho nhân viên làm việc tại Mỹ trong thời gian ngành hàng không gián đoạn do dịch bệnh.

■ Cơ quan lập pháp thành phố Tô-brúc ở miền đông Li-bi, được lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Li-bi (LNA) hậu thuẫn, tuyên bố cho phép Ai Cập can thiệp vũ trang, nếu cần thiết.

■ Hàng nghìn người dân CHDC Công-gô biểu tình bất chấp lệnh cấm ở thủ đô Kin-sa-xa, nhằm phản đối sự lựa chọn tân Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập (CENI), liên quan cáo buộc gian lận nhằm vào cơ quan này.

■ Chính phủ Nhật Bản chi 2,2 tỷ yên từ quỹ dự phòng trong tài khóa 2020, để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt mưa lũ vừa qua.

■ Hỏa hoạn trên một tàu chiến ở thành phố Xan Ði-ê-gô, bang Ca-li-pho-ni-a của Mỹ, bước sang ngày thứ hai. Số người bị thương tăng lên gần 60 người.