Tin vắn thế giới

* Liên hợp quốc cảnh báo, dịch Covid-19 cản trở các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp tại Nam Xu-đăng, nơi số người phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh giữa các bộ tộc và lũ lụt ngày càng tăng.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp khẳng định, Nga và Mỹ đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, dù Mát-xcơ-va không thể quay lại Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi Oa-sinh-tơn đơn phương rút khỏi thỏa thuận này.

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm khẳng định không muốn Mỹ rời NATO, song nhắc lại các đồng minh phải tăng đóng góp chi phí hoạt động.

* Theo kết quả khảo sát của đại học Suan Dusit Rajabhat tại Thái-lan, 67% số người được hỏi kêu gọi chính phủ Thái-lan tiến hành cải tổ sau năm cầm quyền đầu tiên.

* Liên hiệp châu Âu (EU) chủ trì cuộc đối thoại trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Xéc-bi-a và vùng lãnh thổ Cô-xô-vô, nhằm khởi động lại tiến trình bình thường hóa quan hệ hai bên.

* Hàng nghìn người tập trung trước tòa nhà quốc hội tại thủ đô Bê-ô-grát của Xéc-bi-a yêu cầu chính phủ tăng hiệu quả các biện pháp khẩn cấp chống dịch Covid-19.

* Theo Cơ quan Hàng không dân sự I-ran, việc sắp xếp sai hệ thống ra-đa của một đơn vị phòng không là nguyên nhân I-ran bắn nhầm máy bay chở khách của U-crai-na hồi tháng 1, khiến 176 người chết.

* Đảng Phong trào nhân dân vì sự tiến bộ (MPP) cầm quyền tại Buốc-ki-na Pha-xô tuyên bố ủng hộ Tổng thống R.Ca-bô-rê tiếp tục tranh cử, trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.