Tin vắn thế giới

Tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 44 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) về bảo vệ môi trường và quyền trẻ em, Việt Nam khẳng định luôn quan tâm và ưu tiên bảo vệ quyền trẻ em trong xung đột vũ trang, đồng thời sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
 

* Theo báo cáo về đầu tư thế giới do UNCTAD vừa công bố, do Covid-19 mà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên toàn cầu dự báo giảm mạnh trong năm 2020, lần đầu trong 15 năm qua xuống dưới 1.000 tỷ USD. 

* Pháp thông báo, từ ngày 6-7, Bảo tàng Lu-vơ nổi tiếng thế giới trở lại trạng thái bình thường, đón khách tham quan. Tuy nhiên, còn khoảng một phần ba diện tích khu vực danh thắng này vẫn đóng cửa. 

* Chính phủ Ô-xtrây-li-a ra mắt quỹ trị giá gần 130 triệu USD, nhằm phát triển ngành công nghiệp tái chế và giảm sự phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu rác thải.

* Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) tuyên bố, I-ran đã thiết lập các “thành phố tên lửa” bí mật, dọc bờ biển phía nam nước này.

* Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Li In I-âng nhấn mạnh việc cần duy trì đối thoại với Triều Tiên trong bất cứ hoàn cảnh nào.

* Thăm trụ sở Đơn vị đặc nhiệm vệ binh quốc gia (NGSU), Thủ tướng Tuy-ni-di E.Phác-phác khẳng định, chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

* Ai Cập, Ê-ti-ô-pi-a và Xu-đăng đạt đồng thuận về vận hành đập Đại phục hưng, vừa đáp ứng mục tiêu sản xuất điện của Ê-ti-ô-pi-a, vừa không gây tác động nghiêm trọng lợi ích của Ai Cập và Xu-đăng, bảo đảm tuân thủ luật quốc tế liên quan sử dụng các con sông chung.

* Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) khuyến cáo Ấn Độ cần duy trì tình trạng “cảnh báo cao” vì châu chấu sa mạc trong 4 tuần tới.

* Các nhà khoa học ở I-ta-li-a đang tìm hiểu về sự xuất hiện bí ẩn của lớp băng mầu hồng trên dãy An-pơ, được cho là do tảo sinh sôi vì tác động của biến đổi khí hậu.