Tin vắn thế giới

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm hoan nghênh hoạt động trao đổi tù nhân tại Áp-ga-ni-xtan, tiếp tục khẳng định mong muốn rút hết binh sĩ Mỹ về nước, song chưa đặt ra thời gian cụ thể.

* Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đàm phán với Hàn Quốc về việc khôi phục hoạt động tham quan Khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới liên Triều, vốn bị đình chỉ từ năm 2019.

* Thư ký báo chí Nhà trắng cho biết, Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) được tổ chức tại thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, cuối tháng 6 tới.

* Theo giới chức Y-ê-men, Bộ trưởng Quốc phòng M.Ma-đác-si may mắn thoát chết trong vụ tiến công bằng tên lửa đạn đạo nhằm trụ sở bộ này, tại tỉnh miền trung Ma-ríp.

* Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vẫn chi ít nhất 77 tỷ USD mỗi năm cho khai thác dầu khí, dù đã cam kết thực thi Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu.

* Ngân hàng Trung ương Niu Di-lân dự báo, kinh tế nước này tăng trưởng âm trong năm 2020, với mức giảm mạnh nhất trong hơn 160 năm qua.

* Khả năng Liên hiệp châu Âu (EU) xem xét lại lập trường về vấn đề nghề cá là nhượng bộ quan trọng đầu tiên với Anh trong đàm phán thời “hậu Brexit”.

* Thủ tướng I-ta-li-a G.Con-tê nhận được tỷ lệ ủng hộ cao, mức 65%, là một trong những lãnh đạo thành công nhất về chính trị ở châu Âu trong bối cảnh đại dịch.

* Quốc hội mới của I-ran nhóm họp lần đầu sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi tháng 2, tuân thủ những quy định y tế chặt chẽ để phòng dịch.

* Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, đầu tư vào ngành năng lượng năm 2020 giảm kỷ lục, ước tính giảm một phần năm so mức đầu tư của năm ngoái.

* Hội đồng Tối cao Xu-đăng thông báo, Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tại Đa-phơ của Xu-đăng (UNAMID) chấm dứt sứ mệnh vào tháng 10 tới.

* Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế của các nước khu vực Mỹ la-tinh giảm xuống mức thấp nhất trong 31 năm, do tác động của dịch Covid-19.

* Mạng truyền thông xã hội Twitter lần đầu dán nhãn “cảnh báo” với các dòng đăng tải của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và mô tả một số bình luận là “vô căn cứ”.

* Chính quyền tỉnh Kê-bếch, Ca-na-đa thông qua khoản vay trị giá 200 triệu USD, hỗ trợ đoàn xiếc Cirque du Soleil nổi tiếng thế giới, vốn “lao đao” vì dịch.

* Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản thông báo, một trận động đất 5,2 độ rích-te làm rung chuyển đảo Mi-i-a-cô-di-ma, tỉnh Ô-ki-na-oa. Chưa có thông báo về thiệt hại.

* Giới chức tỉnh Na-khon Rát-cha-si-ma của Thái-lan thông báo, dịch sốt xuất huyết hoành hành tại tỉnh này làm hai người chết, hơn 1.000 người mắc bệnh.