Tin vắn thế giới

Các Bộ trưởng Thương mại bảy quốc gia khu vực vành đai Thái Bình Dương, gồm Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Mi-an-ma, Niu Di-lân và Xin-ga-po, cam kết duy trì kết nối các chuỗi cung ứng hàng hóa, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

★ Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái-lan tiến hành cuộc tuần tra chung trên sông Mê Công lần thứ 91, nhằm bảo vệ an ninh dọc sông và chống ma túy.

★ Mỹ và Trung Quốc cùng tuyên bố đạt tiến triển trong thực hiện các điều khoản liên quan lĩnh vực nông nghiệp của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

★ Ấn Ðộ lên án mạnh mẽ vụ tiến công đền thờ đạo Xích ở thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ người dân và chính phủ nước láng giềng bảo đảm an ninh.

★ Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 20 nghi can trong vụ sát hại nhà báo người A-rập Xê-út G.Kha-sốc-ghi tại lãnh sự quán ở I-xtan-bun năm 2018.

★ Theo kết quả khảo sát mới nhất, tỷ lệ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đạt 48%, vượt mức 45% dành cho Tổng thống Ð.Trăm, trong cuộc đua vào Nhà trắng.

★ Chủ tịch Quốc hội I-xra-en I.Ê-đen-xtên từ chức, mở đường cho cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của cơ quan lập pháp trong vài ngày tới.

★ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Cô-oét yêu cầu các công ty con cắt giảm chi tiêu, trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và dịch Covid-19 diễn biến khó lường.

★ Hãng Boeing thông báo kế hoạch tháng 5 tới khởi động lại hoạt động sản xuất máy bay mẫu 737 MAX, chấm dứt thời gian đình chỉ theo lệnh cấm bay với dòng máy bay này.

★ Trạm Ðịa chấn Nam Xa-kha-lin của Nga ghi nhận một trận động đất 7,3 độ rích-te tại khu vực quần đảo Cu-rin, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc. Cả Nga và Mỹ đều rút lại cảnh báo sóng thần sau động đất.