Tin vắn thế giới

■ Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu cho biết, tiềm lực tác chiến của Lực lượng vũ trang Nga tăng mạnh trong tám năm qua và Mát-xcơ-va duy trì thế cân bằng chiến lược với NATO.

■ Gần 400 tình nguyện viên chuyên về an ninh mạng đến từ 40 quốc gia tham gia thành lập Nhóm Covid-19 CTI League, với mục đích ứng phó các vụ tiến công mạng liên quan dịch bệnh.

■ Hãng sản xuất ô-tô Ford (Mỹ) thông báo đang phối hợp sản xuất thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19.

■ Lần thứ hai trong ba tuần qua, hãng Moody’s hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Hàn Quốc do tác động của dịch Covid-19, xuống 0,1%, so mức 1,4% đưa ra trước đó.

■ Chính phủ Ô-xtrây-li-a chi gần 4,9 triệu USD cho các hoạt động quảng bá truyền thông, kêu gọi người dân chung tay cùng chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19.

■ Thủ tướng Ru-ma-ni L.Ô-ban xác nhận Bộ trưởng Y tế V.Cô-xơ-tếch đã từ chức. Thứ trưởng N.Ta-ta-ru được chỉ định đảm nhận vị trí này.

■ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.E-xpơ thông báo kế hoạch của Lầu năm góc tạm dừng mọi hoạt động của các lực lượng Mỹ ở nước ngoài trong 60 ngày, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

■ Quân đội I-rắc cho biết, hai rốc-két đã bắn vào Vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Bát-đa. Chưa có thông tin về thương vong.

■ Nghi can B.Ta-ran, người Ô-xtrây-li-a, bị cáo buộc các tội danh giết người trong vụ xả súng hàng loạt năm 2019 ở Cri-xchớt (Niu Di-lân), đã nhận tội.

■ Lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan bắt giữ một xe tải chở đầy chất nổ tại tỉnh miền đông Ga-dơ-ni, ngăn chặn nguy cơ đánh bom khủng bố.

■ Ít nhất 16 người chết, 15 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô-tô, tại thủ đô Cai-rô của Ai Cập. Nguyên nhân đang được điều tra.

■ Giới khoa học cảnh báo, đến cuối thế kỷ 21, số người trên toàn cầu chịu tác động từ thời tiết nóng ẩm cực đoan sẽ cao gấp bốn lần so hiện nay, kéo theo thiệt hại kinh tế lớn.