Tin vắn thế giới

Bên lề Hội nghị lần thứ 50 Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ D.Trump gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) U.Leyen, thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU).

* Anh khẳng định mong muốn thiết lập quan hệ với EU dựa trên hợp tác bình đẳng, sau khi EC đề xuất chế tài thương mại, theo đó Anh có thể bị phạt hoặc mất quyền tiếp cận ưu đãi, nếu vi phạm cam kết.

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận, Thứ trưởng Kim Chông Goan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên, thay người tiền nhiệm Nô Cang Chôn.

* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Đri-ăng thăm An-giê-ri, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và tìm giải pháp giúp làm dịu các cuộc xung đột trong khu vực.

* Bộ Điều phối về chính trị, pháp lý và an ninh In-đô-nê-xi-a cảnh báo, nước này sắp phải ứng phó khả năng hàng trăm công dân trở về sau khi tham gia các nhóm vũ trang ở nước ngoài.

* EU thông báo chi 200 triệu ơ-rô cho việc phát triển hệ thống tên lửa Ariane 6 và hỗ trợ các công ty công nghệ vũ trụ có quy mô vừa và nhỏ.

* CH Séc thông báo không tiếp nhận 40 trẻ em từ các trại tị nạn ở Hy Lạp, sau khi A-ten từ chối cung cấp danh sách số trẻ em này.

* Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 1.055.685 người tị nạn Xy-ri đã được cấp giấy phép định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó có 347.523 người Xy-ri tự nguyện về nước.

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm thông báo kế hoạch mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân một số nước, song chưa nêu tên quốc gia cụ thể.

* Truyền thông Trung Đông đưa tin, lực lượng hải quân Xy-ri và Nga tổ chức tập trận chung ở phía đông Địa Trung Hải, nhằm tăng cường bảo vệ các hoạt động kinh tế tại vùng biển này.

* Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô khẳng định ưu tiên thúc đẩy thông qua phiên bản mới của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ, sau khi Quốc hội trở lại làm việc vào tuần tới sau kỳ nghỉ đông.

* Hội đồng Lập pháp Bô-li-vi-a chính thức chấp thuận đơn từ chức của cựu Tổng thống Ê.Mô-ra-lết, hai tháng sau khi ông Mô-ra-lết từ chức và rời Bô-li-vi-a.

* Trong động thái gây sức ép với chính quyền Tổng thống N.Ma-đu-rô, Chính phủ Mỹ thông báo bổ sung 15 máy bay thuộc Tập đoàn Dầu khí nhà nước Vê-nê-xu-ê-la (PDVSA) vào danh sách trừng phạt.

* Bộ An ninh công cộng Ca-na-đa thông báo, chính phủ nước này sẽ thực hiện chiến lược kiểm soát súng đạn, trước mắt nhanh chóng ban hành lệnh cấm bán vũ khí tiến công, thảo luận về cấm súng ngắn.

* Giới chức Buốc-ki-na Pha-xô xác nhận, một nhóm tay súng tiến công các làng Na-grao-gô và A-la-mu, thuộc thành phố Xan-ma-tê-ga, miền bắc nước này, sát hại ít nhất 36 dân thường.