Tin vắn thế giới

* Quốc hội I-xra-en thông qua dự luật, ấn định tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 2-3-2020 và là cuộc bầu cử thứ ba trong khoảng thời gian chưa đầy một năm tại nước này.

* Cơ quan giám sát địa chất GeoNet của Niu Di-lân cảnh báo, các rung chấn gia tăng trên Ðảo Trắng, không loại trừ khả năng núi lửa tiếp tục phun trào.

* Lầu năm góc thông báo tạm thời đình chỉ hoạt động huấn luyện cho các học viên quân sự A-rập Xê-út, sau vụ nổ súng tại căn cứ hải quân Pen-xa-cô-la ở bang Phlo-ri-đa.

* Hàn Quốc tăng 7,4% ngân sách quốc phòng cho năm 2020, nhằm nâng cao khả năng phòng vệ trong bối cảnh bất ổn an ninh gia tăng ở khu vực.

* Goa-tê-ma-la mở lại đại sứ quán tại In-đô-nê-xi-a sau 26 năm, thông báo sử dụng cơ quan này làm văn phòng đại diện ngoại giao tại Ðông - Nam Á.

* Các tàu Hải quân Nga đến bang Gô-a, tây nam Ấn Ðộ, tham gia cuộc tập trận mang tên "INDRA 2019" lần thứ 2 giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

* Mỹ nhất trí trao trả cho Hàn Quốc bốn căn cứ quân sự đã đóng cửa và khởi động quy trình thảo luận trao trả căn cứ Y-ông-san tại Xơ-un.

* Cơ quan An ninh LB Nga bắt giữ một đối tượng nam giới là công dân U-crai-na, bị nghi âm mưu đánh bom một trụ sở của chính quyền thành phố miền bắc Mu-man-xcơ của Nga.

* Chính phủ Lát-vi-a tiếp quản hai cảng Ri-ga và Ven-xpin, nhằm giảm tác động tiêu cực kinh tế do các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt với nhiều thực thể của Lát-vi-a.

* Ba Lan bắt giữ một công dân U-crai-na, do nghi ngờ đối tượng này âm mưu tiến công khủng bố một trung tâm mua sắm ở thành phố Pu-la-uy của Ba Lan.

* Bộ trưởng Ngoại giao A-rập Xê-út P.An Xau kêu gọi chính phủ và người dân Li-băng sớm bảo đảm sự ổn định và chủ quyền quốc gia.

* Tập đoàn dầu khí quốc gia Li-bi thông báo, công ty dầu khí Tatneft của Nga đã nối lại hoạt động khai thác tại quốc gia Bắc Phi này, sau 5 năm gián đoạn.

* Thủ lĩnh R.Ma-sa của Phong trào giải phóng nhân dân, đảng đối lập chính tại Nam Xu-đăng, đến thủ đô Giu-ba gặp Tổng thống X.Kia, trong nỗ lực giải quyết bất đồng.

* Liên hợp quốc gửi nhu yếu phẩm, hỗ trợ 170.000 người ở CH Công-gô bị ảnh hưởng do mưa lớn và 140.000 người chịu tác động bởi lũ lụt ở Ê-ti-ô-pi-a.

* Máy bay thương mại đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện trên thế giới đã bay thử nghiệm tại thành phố Van-cu-vơ của Ca-na-đa.

* Chính phủ Ðức trợ cấp hơn hai triệu ơ-rô cho dự án thử nghiệm hệ thống phát hiện và ngăn chặn các thiết bị bay không người lái tại sân bay Hăm-buốc.