Tin vắn thế giới

* Tại cuộc họp lần thứ 9 Hội đồng chung của Trung tâm ASEAN - Trung Quốc (ACC) ở Tây An (Trung Quốc), các bên thông qua Chương trình Công tác năm 2020 với nhiều dự án trọng điểm.

* Theo đề nghị của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm nay (ngày 11-12) tổ chức cuộc tranh luận công khai về vấn đề phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

* Được các nước nhất trí mà không cần bỏ phiếu, Đại hội đồng LHQ thông qua một nghị quyết về ngừng bắn nhằm thúc đẩy hòa bình thế giới, trước thềm Thế vận hội Tô-ki-ô năm 2020.

* Hội nghị cấp cao ba bên giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được ấn định diễn ra ngày 24-12 tới, tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc, sau nhiều lần bị hoãn do căng thẳng trong quan hệ giữa ba nước.

* Tại Niu Đê-li, Ấn Độ và Ô-xtrây-li-a tổ chức đối thoại 2+2 giữa các quan chức cấp cao ngoại giao và quốc phòng, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu chung về hòa bình, thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

* Tổng thống Nga V.Pu-tin khẳng định, Mát-xcơ-va có đủ cơ sở để kháng cáo quyết định của Cơ quan Phòng chống đô-ping thế giới (WADA) cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong bốn năm.

* Mỹ lên kế hoạch triển khai một lực lượng quân sự lớn nhất ở châu Âu trong vòng 25 năm qua, tham gia cuộc tập trận Defender-Europe 2020 của NATO.

* Ngày thứ 5 liên tiếp, giao thông công cộng tại Pháp tê liệt do cuộc đình công quy mô lớn của các nghiệp đoàn, phản đối kế hoạch cải cách lương hưu.

* Hạ viện và Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận về dự luật chi tiêu quốc phòng, trị giá 738 tỷ USD. Đây là sự đồng thuận hiếm hoi giữa hai đảng hiện chia nhau kiểm soát hai viện Quốc hội Mỹ.

* Chính phủ Ca-na-đa tuyên bố xem xét áp thuế đối với các tập đoàn công nghệ lớn, như Amazon, Google, Facebook...

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan cho biết, nước này và Li-bi có thể tiến hành các hoạt động thăm dò chung ở phía đông Địa Trung Hải, dù Hy Lạp chỉ trích động thái trên vi phạm luật hàng hải quốc tế.

* Chính phủ I-rắc triệu đại diện ngoại giao của Đức, Anh, Pháp và Ca-na-đa tới phản đối, với cáo buộc can thiệp “không thể chấp nhận được” vào công việc nội bộ I-rắc.

* LHQ trích 2,6 triệu USD từ quỹ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ Xa-moa ngăn chặn dịch sởi, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng ở nước này, khiến ít nhất
70 người chết.