Tin vắn thế giới

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Băng-cốc (Thái-lan), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp Phó Thủ tướng Thái-lan P.Vông-xu-văn và Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a P.Xu-bi-an-tô.

* Với chủ đề “Make in Vietnam - Cơ hội và thách thức”, Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất được tổ chức ở thủ đô Tô-ki-ô, với sự tham gia của gần 1.000 trí thức Việt Nam học tập và làm việc tại Nhật Bản. Sự kiện do Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ), Cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) và Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) phối hợp tổ chức.

* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ phái bộ gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi thêm một năm, đến ngày 15-11-2020.

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tái khẳng định sẽ cắt giảm thuế quy mô lớn đối với giới trung lưu Mỹ, nếu đảng Cộng hòa lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2020.

* Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn khẳng định “không có bằng chứng” cho thấy Nga can thiệp cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, như cáo buộc nêu trong báo cáo của Ủy ban An ninh Quốc hội.

* Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, các cơ hội đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ngày càng bị thu hẹp.

* Lít-va đã trao trả hai công dân Nga bị nước này kết án tù vì tội danh gián điệp, đồng thời nhận lại hai công dân bị phía Nga kết án tội danh tương tự.

* Trong bối cảnh chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ nóng lên, mạng xã hội Twitter thông báo cấm các quảng cáo trong đó có nội dung đề cập các ứng cử viên hay các vấn đề chính trị, xã hội.

* Tổng thống Xy-ri A.Át-xát cho rằng, cách thức hiệu quả nhất với người Xy-ri là đoàn kết, buộc lực lượng Mỹ rời khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Xy-ri.

* Cảnh sát Lốt An-giơ-lét, bang Ca-li-pho-ni-a của Mỹ thông báo, nam sinh bị nghi là thủ phạm vụ xả súng tại trường trung học một ngày trước đó đã chết tại bệnh viện.

* Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR), có ít nhất 14 người chết, chủ yếu là dân thường, trong một vụ đánh bom xe tại thị trấn An Báp, miền bắc Xy-ri.

* Tuyết rơi dày đặc trên nhiều con phố ở phía bắc thủ đô Tê-hê-ran của I-ran, khiến giao thông hỗn loạn và các trường học phải đóng cửa.