Tin vắn thế giới

* Cục Quản lý cư trú và xuất, nhập cảnh Nhật Bản công bố các số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam đứng đầu về số người làm việc tại nước này theo chính sách thị thực mới cho người lao động có kỹ năng đặc định.

* Tổng thống Nga V.Pu-tin cho biết, Mát-xcơ-va hoan nghênh việc rút quân của U-crai-na và lực lượng đòi độc lập tại các điểm nóng ở miền đông U-crai-na.

* Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã nhận được tối hậu thư của Triều Tiên về việc dỡ bỏ cơ sở du lịch của Hàn Quốc ở khu nghỉ dưỡng núi Cưm-cang, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

* Tại Hội nghị Tham vấn an ninh (SCM) lần thứ 51 ở thủ đô Xơ-un, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chê-ông Kiêng Ðu và người đồng cấp Mỹ M.E-xpơ khẳng định, việc Oa-sinh-tơn và Xơ-un đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự giữa hai nước là rất quan trọng.

* Ðài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, chính quyền tỉnh I-ba-ra-ki nước này mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, thông qua việc tăng cường mời người lao động Việt Nam tới tỉnh làm việc, để giải quyết vấn đề thiếu nhân công tại địa phương.

* Nhật Bản tiếp tục hối thúc Hàn Quốc suy nghĩ lại quyết định chấm dứt Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) vốn giúp hai quốc gia láng giềng châu Á đối phó các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

* Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a có cuộc gặp người đồng cấp Ma-lai-xi-a tại Cu-a-la Lăm-pơ, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

* Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) G.Xtôn-ten-bớc bác bỏ phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp E.Ma-crông rằng, NATO đang trải qua giai đoạn "tê liệt" hoạt động.

* Chính quyền Tổng thống Mỹ Ð.Trăm chính thức đề xuất tăng 83% lệ phí nhập tịch Mỹ, với lý do mức phí hiện nay không đủ trang trải toàn bộ chi phí xét hồ sơ.

* Quốc hội U-crai-na thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng năm 2020 lên mức kỷ lục mới (gần 10 tỷ USD), trong bối cảnh Tổng thống V.Dê-len-xki cam kết chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua với lực lượng đòi độc lập tại miền đông nước này.

* Công đảng đối lập ở Anh cho biết sẽ tiến hành quốc hữu hóa một số đơn vị thuộc hãng cung cấp điện thoại di động và viễn thông BT lớn nhất nước này, nếu thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 12-12 tới, nhằm cung cấp miễn phí băng thông rộng cho toàn bộ người dân.

* Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt vào năm 2020, do nhu cầu dầu thô dự báo giảm mạnh.

* Truyền thông Pa-le-xtin đưa tin, hàng loạt rốc-két xuất phát từ phía dải Ga-da lại bắn sang I-xra-en. Chưa báo cáo về thương vong, cũng như chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tiến công.

* Các nhân viên Hãng hàng không quốc gia Nam Phi (SAA) đình công ngày 15-11 phản đối việc cắt giảm tiền lương và việc làm, khiến hãng này phải hủy tất cả các chuyến bay.

* 50 tổng chưởng lý Mỹ đang điều tra chống độc quyền đối với hãng Google có kế hoạch mở rộng điều tra sang bộ phận kinh doanh hệ điều hành Android của hãng này.

* Cảnh sát Pa-ki-xtan ghi nhận, ít nhất 18 người chết và nhiều người bị thương do sét đánh chỉ trong một đêm tại khu vực sa mạc Tha, tỉnh Xin nước này.

* Lực lượng Bảo vệ bờ biển Băng-la-đét cứu 122 người tị nạn Hồi giáo Rô-hinh-gia khi con tàu chở họ vượt biển trái phép sang Ma-lai-xi-a bị chìm tại Vịnh Ben-gan.

* Ít nhất 50 quan chức Xri Lan-ca tại trung tâm kiểm phiếu chính ở thủ đô Cô-lôm-bô phải nhập viện ngày 15-11 do ngộ độc thực phẩm. Sự việc xảy ra chỉ một ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống tại nước này chính thức bắt đầu.

* Tuyết rơi dày tại một khu vực rộng lớn ở miền đông nam nước Pháp khiến một người chết và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị mất điện, giao thông đường sắt và đường bộ đình trệ.