Tin vắn thế giới

* Tại buổi làm việc ở Phnôm Pênh, lãnh đạo thủ đô của Cam-pu-chia đề nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm phát triển thêm các tuyến du lịch giữa hai địa phương, nhằm tạo điều kiện cho du khách đi lại thuận tiện, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

* Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) đã diễn ra tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 14 tại Băng-cốc, Thái-lan vào tháng 11 tới.

* Thứ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân của Triều Tiên Kim Hiêng Riêng cho biết, Mỹ và Hàn Quốc phải đưa ra các giải pháp mới cho bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo các chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

* Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tiến hành cuộc gặp song phương với các thứ trưởng quốc phòng hai miền Triều Tiên và kêu gọi tăng cường hợp tác.

* Thống kê của Chính phủ In-đô-nê-xi-a cho thấy, diện tích đất bị thiêu rụi do cháy rừng trong chín tháng đầu năm nay (857.756 ha) đã vượt con số của cả năm 2018.

* Cơn bão mạnh quét qua các khu vực phía bắc thành phố Đa-lát của Mỹ khiến hơn 175 nghìn nhà ở và cơ sở kinh doanh mất điện, nhiều chuyến bay tại các sân bay khu vực bị hoãn.

* Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu của Pháp cảnh báo, tình hình Brexit hiện nay đang dẫn đến nhiều rủi ro hơn cả việc không có thỏa thuận.

* Trung Quốc đang tìm cách áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Mỹ nhằm đáp trả việc Oa-sinh-tơn không thực hiện một phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan vụ kiện về thuế chống bán phá giá dưới thời cựu Tổng thống B.Ô-ba-ma.

* Lực lượng không quân LB Nga bắt đầu thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở.

* Hải quân Li-bi giải cứu 196 người di cư trái phép trong hai chiến dịch riêng rẽ ở ngoài khơi vùng biển phía tây nước này.