Tin vắn thế giới

* Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) khai mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 42, với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên, hơn 100 nước quan sát viên và các tổ chức quốc tế. Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế tại Geneva dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.

* Tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế phản đối thử hạt nhân, Tổng Thư ký LHQ A.Guterres tiếp tục hối thúc tất cả các quốc gia ký và phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

* Tổ chức Du lịch thế giới cho biết, trong nửa đầu năm 2019, lượng du khách quốc tế trên toàn cầu tăng 4%, trong đó mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc về khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo hy vọng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ hoàn tất cuối tháng này, bên lề kỳ họp của Đại hội đồng LHQ diễn ra tại Niu Oóc, Mỹ.

* Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei rút đơn kiện chính phủ Mỹ, sau khi Oa-sinh-tơn trả lại thiết bị viễn thông của tập đoàn bị tịch thu trước đó do nghi vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

* Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi chiếc xe chở khách bị lật lúc vào khúc cua, ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, làm năm người chết và 24 người bị thương.

* Malaysia cung cấp 500 nghìn khẩu trang cho người dân tại bang Xa-ra-oác, trong bối cảnh mức độ ô nhiễm không khí tăng cao do cháy rừng diễn biến xấu ở nước láng giềng Indonesia.

* Bang Kê-ra-la của Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi quân đội nước này cảnh báo về nguy cơ tiến công khủng bố trong một lễ hội lớn.

* Giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng khoảng 2%, sau khi tân Bộ trưởng Năng lượng A-rập Xê-út xác nhận tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng dầu thô để hỗ trợ giá dầu.

* Hàng trăm nghìn con lợn bị thiêu hủy tại Bun-ga-ri trong những tháng gần đây khiến doanh thu ngành chăn nuôi ở nước này giảm gần 10%.

* Tại hội nghị “Tài trợ cho tương lai” tại Kếp Thao (Nam Phi), các tổ chức đầu tư với tổng trị giá 11.000 tỷ USD đưa ra cam kết giảm các tài sản liên quan nhiên liệu hóa thạch.

* Liên đoàn A-rập tuyên bố cử một phái đoàn quan sát viên đến Tunizia để giám sát cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra giữa tháng 9 ở nước này.

* Theo điều khoản mới trong Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển chất thải qua biên giới, lệnh cấm xuất khẩu rác thải nguy hiểm tới các nước đang phát triển sẽ có hiệu lực trên thế giới vào cuối năm 2019.

* Chính phủ Venezuela bác bỏ cáo buộc của tạp chí Semana (Colombia) về mối liên hệ giữa Ca-ra-cát với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) và các thành viên ly khai của Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã bị giải thể, nhằm gây bất ổn tại Colombia.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mexico M.Ebrard, tái khẳng định Mexico sẽ không chấp nhận làm “quốc gia thứ ba an toàn” dành cho những người di cư tìm đường tới Mỹ.

* Bộ Y tế Iraq thông báo, ít nhất 31 người chết và khoảng 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một đền thờ lớn ở thành phố Các-ba-la, phía nam thủ đô Bát-đa, khi hàng nghìn người Hồi giáo dòng Si-ít cố chen lấn để tham gia sự kiện nhân lễ A-su-ru.

* Tổng thống Mỹ D.Trump thông báo sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton do “nhiều bất đồng chính sách”, đồng thời cho biết sẽ công bố danh tính người kế nhiệm ông Bolton vào tuần tới.