Tin vắn thế giới

Khóa họp lần thứ 61 Ðại hội đồng các quốc gia thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) khai mạc tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế tại Giơ-ne-vơ, Ðại sứ Lê Thị Tuyết Mai, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

■ Tạp chí Time của Mỹ công bố danh sách bầu chọn 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo các nước, như Mỹ, Ðức, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Bra-xin...

■ U-crai-na khởi động cuộc tập trận "Nỗ lực chung 2020", với sự tham gia của hơn 100 đơn vị quân đội và lực lượng đặc nhiệm U-crai-na.

■ Hàn Quốc và Mỹ tổ chức họp trực tuyến nhóm công tác an ninh hạt nhân, thảo luận các nỗ lực chung nhằm tăng cường an toàn các cơ sở hạt nhân, hạn chế sử dụng u-ra-ni làm giàu ở cấp độ cao.

■ Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, trước sự chứng kiến của đông đảo các nghị sĩ, quan chức chính phủ và đại diện chính quyền địa phương.

■ Thủ tướng Áo X.Cu-dơ phản đối bất kỳ kế hoạch nào buộc các nước Liên hiệp châu Âu (EU) tiếp nhận người tị nạn. Tuyên bố được đưa ra trước thềm Ủy ban châu Âu (EC) công bố chiến lược mới về vấn đề người di cư.

■ Trong khuôn khổ cuộc tập trận Kavkaz-2020, Nga tiến hành diễn tập khả năng sẵn sàng của lực lượng phòng không, không quân trước một cuộc tiến công quy mô lớn từ trên không.

■ Pháp cảnh báo về nguy cơ Li-băng sụp đổ; kêu gọi các phe phái ở Li-băng ngay lập tức thành lập chính phủ mới, do Thủ tướng M.A-díp lãnh đạo.

■ Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu và Quốc vương Ba-ren A.Kha-li-pha điện đàm, trao đổi về tiến trình thực hiện thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hai nước.

■ Văn phòng Ðiều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ hàng triệu người Xô-ma-li-a gặp khó khăn.

■ Ít nhất 23 người chết trong một vụ nổ xe bồn chở xăng tại Lô-cô-ga, thủ phủ bang Cô-gi, miền trung Ni-giê-ri-a. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập đắt đám cháy sau vụ nổ.