Tiếp tục có người chết do virus corona

Ngày 21-1, Reuters dẫn nguồn tin giới chức Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ sáu do nhiễm virus corona tại thành phố Vũ Hán, miền trung nước này. Ðến nay, tại Trung Quốc có hơn 300 trường hợp nghi mắc viêm phổi do virus corona.

* Tân Hoa xã dẫn lời chuyên gia chính thức xác nhận, virus corona có thể lây từ người sang người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo cần sớm khống chế virus lây lan, tăng cường theo dõi và chuẩn hóa quy trình điều trị. Giới chuyên gia y tế được yêu cầu nghiên cứu để sớm tìm ra phương pháp đối phó chủng virus mới này.

* Ngày 20-1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo kế hoạch tổ chức cuộc họp ủy ban khẩn cấp vào cuối tuần này, tại Geneva (Thụy Sĩ). Cuộc họp nhằm thảo luận về cách thức ngăn chặn virus corona lây lan trong cộng đồng.

* Trong khi đó, Australia tăng cường các biện pháp an ninh bổ sung, nhằm đối phó dịch do virus corona. Theo đó, từ ngày 23-1, các chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán (Trung Quốc) tới Sydney (Australia) được giám sát chặt chẽ. Hành khách được phát tài liệu, trong đó ghi rõ các triệu chứng mắc bệnh.

* Ngày 21-1, nhiều nước châu Á tăng cường các biện pháp an ninh chống lại virus corona. Thailand lắp đặt nhiều máy quét thân nhiệt tại các sân bay ở Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Krabi. Trong khi đó, Nhật Bản phối hợp các quốc gia khác và tổ chức trong việc phòng, chống virus corona, đồng thời cập nhật thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO)...