Thượng viện bác bỏ sử dụng tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phiên tòa luận tội tổng thống

NDO -

Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát trong ngày 21-1 đã hai lần bác bỏ một nỗ lực của phe Dân chủ nhằm thu thập các tài liệu và bằng chứng trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Đây là dấu hiệu cho thấy phiên tòa sẽ diễn biến theo chiều hướng có lợi cho ông Trump.

Đồi Tổng thống ở thủ đô Washington, Mỹ (Ảnh: AP)
Đồi Tổng thống ở thủ đô Washington, Mỹ (Ảnh: AP)

Cả hai lần bỏ phiếu đều cho kết quả 53 phiếu chống và 47 phiếu thuận, như vậy phe Cộng hòa đã ngăn chặn kiến nghị của thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer về việc yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các bản ghi chép và tài liệu liên quan đến những thỏa thuận của ông Trump với phía Ukraine.

Trưởng đại diện pháp lý của Tổng thống Trump khẳng định phiên luận tội này là "vô căn cứ", trong khi một nghị sĩ hàng đầu khác của đảng Dân chủ lại cho rằng bằng chứng về hành vi sai trái của người đứng đầu Nhà Trắng là "tràn ngập".

Ông Trump là tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ phải đối diện với phiên tòa luận tội, với cáo buộc lạm quyền và cản trở hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, ông bác bỏ việc mình có bất kỳ hành vi sai trái nào và gọi vụ việc chống lại ông là một trò “săn phù thủy”.

Hạ viện Mỹ, hiện do phe Dân chủ kiểm soát, đã tiến hành luận tội tổng thống hồi tháng trước. Trong khi Thượng viện, do đảng Cộng hòa của tổng thống kiểm soát, sẽ quyết định việc liệu ông Trump có bị kết tội không và có bị phế truất không. Để kết tội và phế truất Tổng thống Trump, cần phải có 2/3, tức là 67 trong số 100 ghế ở Thượng viện, đồng ý. Do đảng Dân chủ chỉ có 45 ghế, còn đảng Cộng hòa chiếm tới 53 ghế, trong khi hai thượng nghị sĩ còn lại là các thành viên độc lập, nên Tổng thống Trump được dự đoán là sẽ “không hề hấn” gì.