Thúc đẩy nỗ lực ổn định tình hình ở Bolivia

Theo Reuters và tin nước ngoài, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres ngày 14-11 cử ông J.Arnault làm phái viên riêng tới Bolivia, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ tiếp diễn, sau khi Tổng thống E.Morales tuyên bố từ chức hôm 10-11 vừa qua.

LHQ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm một nghị quyết hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Bolivia, thông qua các cuộc bầu cử minh bạch, đáng tin cậy, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực.

Trước đó, ông E.Morales kêu gọi LHQ và có thể Giáo hoàng Francis làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Bolivia. Ông khẳng định vẫn là Tổng thống hợp hiến của Bolivia, vì Quốc hội chưa chấp nhận đơn từ chức của ông, đồng thời cho biết sẽ trở về Bolivia, nếu điều đó góp phần đem lại hòa bình cho đất nước.

Chính phủ Tổng thống tạm quyền Bolivia J.Arnault ngày 15-11 cho biết đã bắt đầu các cuộc đàm phán với đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) của ông E.Morales, trong bối cảnh các cuộc biểu tình kêu gọi phục chức cho ông E.Morales tiếp diễn. Tuy nhiên, bà J.Arnault khẳng định, ông E.Morales sẽ không được tham gia bất cứ cuộc bầu cử mới nào, mà MAS nên tìm ứng cử viên mới thay thế để đại diện đảng ra tranh cử.

* Tổng thống Nga V.Putin cho rằng, Bolivia đang ở bên bờ vực của sự hỗn loạn sau khi Tổng thống E.Morales buộc phải từ chức. Nga sẵn sàng làm việc với chính phủ lâm thời tại Bolivia, song nhấn mạnh, bà J.Arnault lên tạm nắm quyền Tổng thống, nhưng thiếu vắng số nghị sĩ cần thiết trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

* Tổng thống đắc cử Argentina A.Fernandez tuyên bố sẵn sàng cấp quy chế tị nạn cho ông E.Morales. Ông A.Fernandez khẳng định, sau khi chính thức nhậm chức ngày 10-12 tới, sẽ "chào đón" ông E.Morales và cựu Phó Tổng thống Bolivia A.Garcia tới Argentina.