Thúc đẩy đối thoại về bán đảo Triều Tiên

Theo Reuters và TTXVN, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm ngày 24-6 xác nhận đã gửi bức thư "rất thân thiện" tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đáp lại lời chúc mừng sinh nhật mà ông chủ Nhà trắng nhận được trong bức thư trước đó của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Phát biểu với báo giới tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ D.Trump nhắc lại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi bức thư "ấn tượng" và "rất nồng ấm".

Về khả năng trong chuyến công du Ðông - Bắc Á sắp tới, Tổng thống Mỹ D.Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 24-6, một quan chức cấp cao chính quyền Washington cho biết, lãnh đạo Nhà trắng không có kế hoạch này.

Liên quan thông tin nói rằng, Tổng thống Trump sẽ tới Khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới liên Triều, theo quan chức nêu trên, chi tiết lịch trình chuyến thăm vẫn chưa được hoàn tất.

* Ngày 25-6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul nhận định, rất khó để tiến hành Hội nghị cấp cao liên Triều trước khi Tổng thống Mỹ D.Trump tới Seoul cuối tuần này. Ông Kim Yeon-chul cho biết, hiện chưa có kế hoạch về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo có cuộc điện đàm với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.Esper, ngay trong ngày đầu ông Esper nhận chức vụ mới. Hai bên khẳng định lại cam kết về một liên minh Mỹ - Hàn vững mạnh, nhằm thúc đẩy các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Trong báo cáo có tiêu đề "Khu công nghiệp chung Kaesong: Thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên qua giao lưu kinh tế", Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG), có trụ sở tại Bỉ nhận định rằng, việc mở lại Khu công nghiệp chung Kaesong không những giúp giao lưu, phát triển kinh tế giữa hai miền, mà còn thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.