Thủ tướng Anh nêu điều kiện gia hạn Brexit

TTXVN và tin nước ngoài ngày 4-10 đưa tin, Thủ tướng Anh B.Johnson đã đồng ý sẽ gửi thư tới Liên hiệp châu Âu (EU) yêu cầu gia hạn việc Anh rời EU, còn gọi là Brexit, nếu Quốc hội Anh không nhất trí được một thỏa thuận “ly hôn” trước ngày 19-10 tới.

Trong văn bản gửi một tòa án ở Scotland (thuộc Anh), Chính phủ Anh cho biết, trong trường hợp các đề xuất liên quan Brexit không được chấp thuận, muộn nhất là ngày 19-10 tới, Thủ tướng Johnson sẽ gửi thư tới EU đề xuất lùi ngày Brexit.

* Trước đó, các nghị sĩ phản đối Brexit đã gửi kiến nghị tới tòa án ở Scotland yêu cầu Thủ tướng Johnson ủy quyền cho các thẩm phán gửi thư tới EU đề nghị gia hạn Brexit. Tháng trước, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật, theo đó buộc Thủ tướng Anh phải đề xuất gia hạn Brexit, nếu không đạt thỏa thuận với EU.