Thêm gần 277 nghìn ca mắc mới, tình hình Covid-19 thế giới chưa có dấu hiệu giảm

NDO -

Theo thống kê của Worldometers đến 7 giờ 30 phút, sáng 15-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 21.335.960 ca mắc và 762.438 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, Ấn Độ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất thế giới với hơn 65.600 ca. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều quốc gia tiếp tục triển khai các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. 

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố tại Thủ đô Manila, Philippines, ngày 13-8-2020. (Ảnh: Xinhua)
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố tại Thủ đô Manila, Philippines, ngày 13-8-2020. (Ảnh: Xinhua)

Cụ thể, sau một ngày, thế giới ghi nhận thêm 276.683 ca mắc và 5.719 ca tử vong do Covid-19.

Trong đó, Ấn Độ ghi nhận thêm 65.609 ca mắc và 990 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.525.222 ca mắc và 49.134 ca tử vong do Covid-19.

Mỹ ghi nhận thêm 60.499 ca mắc và 1.116 ca tử vong, nâng tổng số lên 5.476.165 ca mắc và 171.531 ca tử vong do Covid-19. Mỹ vẫn hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới.

Brazil ghi nhận thêm 49.274 ca mắc và 1.007 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.278.895 ca mắc và 106.571 ca tử vong do Covid-19.

Khu vực châu Mỹ

Khu vực châu Mỹ tiếp tục chứng kiến các ca mắc mới tăng cao ở Mỹ, Brazil, Colombia, Argentina.

Tại Mỹ, ngày 14-8, California trở thành bang đầu tiên của Mỹ ghi nhận hơn 600.000 bệnh nhân Covid-19.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf khẳng định, Mỹ sẽ gia hạn lệnh cấm đối với hoạt động đi lại không cần thiết giữa nước này với Canada và Mexico thêm 30 ngày, tới 21-9.

Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 14-8 cho biết sẽ chính thức cho mở cửa lại các bảo tàng và địa chỉ văn hóa ở bang này từ ngày 24-8, sau năm tháng đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

New York cũng sẽ công bố hướng dẫn cụ thể về việc mở cửa lại các phòng tập luyện thể thao vào ngày 17-8 để các trung tâm này sớm có thể hoạt động lại.

Tại Argentina, Tổng thống nước này Alberto Fernandez ngày 14-8 đã công bố quyết định kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội tới ngày 30-8, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao trách nhiệm công dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo thống kê của Worldometers đến 7 giờ 30 phút sáng 15-8, Argentina ghi nhận 282.437 ca mắc và 5.527 ca tử vong do Covid-19.

Khu vực châu Âu

Số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng cao trở lại trong những ngày gần đây sau khi nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước đó bảy tuần. Ngày 14-8, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.987 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 358.843 ca, mức cao nhất ở khu vực Tây Âu. Số ca tử vong do Covid-19 tại nước này hiện là 28.617 ca.

Ngày 14-8, nhà chức trách Tây Ban Nha đã áp đặt thêm một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan. Đáng chú ý trong số đó có lệnh đóng cửa các hộp đêm, cấm các quán rượu, quán cà phê phục vụ khách ở không gian ngoài trời, cấm hút thuốc lá khi không bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu. Các quán bar và nhà hàng cũng sẽ phải đóng cửa trước 1 giờ sáng. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, được khuyến cáo tránh tụ tập hơn 10 người. 

Bộ Y tế liên bang Đức xác nhận chính phủ nước này ngày 14-8 đã quyết định đưa Tây Ban Nha vào danh sách các nước và khu vực rủi ro đối với -19, ngoại trừ quần đảo Canary. Bộ Ngoại giao Đức cũng đã ban hành cảnh báo du lịch đối với tất cả các khu vực thuộc diện nguy cơ cao. Theo đó, các trường hợp trở về Đức sẽ có hai lựa chọn: hoặc xét nghiệm mất phí ở nơi du lịch 48 giờ trước khi về Đức, hoặc được xét nghiệm miễn phí trong tối đa ba ngày sau khi về nước. Tất cả các trường hợp buộc phải tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm, thường kéo dài từ 24-48 giờ.

Cùng ngày, Chính phủ Anh đã gia hạn lệnh phong tỏa tại các khu vực ở phía tây bắc vùng England, với lý do không có bằng chứng cho thấy tỷ lệ mắc Covid-19 đang giảm tại đây.

Trước đó, ngày 13-8, Anh bắt đầu thử nghiệm một ứng dụng mới trên điện thoại di động để giúp người dùng theo dõi liệu họ có đang tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 hay không.

Khu vực châu Á

Bộ Y tế Iraq thông báo trong ngày 14-8, nước này đã ghi nhận thêm 4.013 ca mắc Covid-19, mức tăng cao nhất theo ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây. Nước này cũng ghi nhận thêm 68 ca tử vong, nâng tổng số lên 5.709 ca. Bộ Y tế Iraq trước đó đã xác định nguyên nhân số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại nước này là do người dân thiếu ý thức tuân thủ các biện pháp y tế phòng ngừa, trong khi năng lực xét nghiệm được mở rộng, dẫn đến phát hiện nhiều trường hợp nhiễm mới.

Tối 14-8, chính quyền thành phố Thẩm Quyến (Shenzhen), tỉnh Quảng Đông (Guandong), Trung Quốc đã phong tỏa trung tâm thương mại IBC ở quận La Hồ (Luohu) và điều động cảnh sát tới giám sát khu vực sau khi phát hiện một ca bệnh Covid-19 làm việc tại đây.

Cùng ngày, Sở Giáo dục Thủ đô Bắc Kinh cũng đã công bố quyết định yêu cầu nhân viên các nhà trường và các sinh viên phải đeo khẩu trang trong môi trường khép kín và chỉ được phép tháo khẩu trang trong các hoạt động ngoài trời, không tụ tập đông người hay tiếp xúc gần.

Tại Nhật Bản, ngày 14-8, chính quyền Thủ đô Tokyo thông báo có thêm 389 ca mắc Covid-19. Số ca nhiễm mới này đã lần đầu tiên vượt 300 ca mắc Covid-19/ngày tính từ hôm 9-8.

Trước tình hình trên, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike một lần nữa hối thúc người dân ở nhà trong suốt kỳ nghỉ O-Bon đang diễn ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Khu vực Đông Nam Á

Philippines tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới Covid-19, tổng số ca mắc tại nước này đã tăng lên tới 153.660 ca, với thêm 6.216 ca mắc Covid-19 trong ngày 14-8. Thủ đô Manila là địa phương ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 cao nhất trên cả nước với 3.848 ca. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 14-8, Chính phủ Philippines đã quyết định lùi thời gian khai giảng năm học mới thêm sáu tuần, đồng thời chuẩn bị cải tạo các phòng học thành các cơ sở cách ly.     

Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 của Lào cho biết, nước này đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới. Đây đều là các ca nhập cảnh và đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh Lào, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào lên 22 người.

Hiện giới chức nước này đang hết sức cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh quay trở lại và đang tăng cường siết chặt các biện pháp phòng ngừa trên cả nước.

Cùng ngày, Thái Lan thông báo thêm 17 ca mắc mới, tất cả đều là các ca bệnh nhập cảnh và đã được cách ly.

Thái Lan cũng đã quyết định hoãn kế hoạch kích cầu du lịch quốc tế sau khi số các ca mắc mới đang gia tăng trở lại tại nhiều quốc gia, như New Zealand.

Tại Indonesia, cùng ngày, Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 2.307 ca mắc Covid-19 và 53 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 135.123 ca mắc và 6.021 ca tử vong. Hiện dịch bệnh đã lây lan ra tất cả 34 tỉnh thành ở Indonesia.

Khu vực châu Phi

Tại châu Phi, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 14-8, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi công bố báo cáo tình hình dịch Covid-19, cho thấy tổng số nhiễm ở khu vực này đã tăng lên 1.084.687 ca, trong đó 24.060 ca tử vong.

Nam Phi hiện có số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19 cao nhất châu lục này, với 579.140 ca mắc và 11.556 ca tử vong. Tiếp sau đó là Ai Cập (96.220 ca mắc và 5.124 ca tử vong) và Nigeria (48.445 ca mắc và 973 ca tử vong).

CDC châu Phi xác định chín nước châu Phi có tỷ lệ tử vong cao hơn tỷ lệ tử vong trung bình 3,7% của thế giới gồm Chad, Sudan, Liberia, Niger, Ai Cập, Mali, Angola, Burkina Faso và Tanzania. Hiện, 23 nước trong khu vực đang thực hiện biện pháp hạn chế xuất-nhập cảnh, yêu cầu người nhập cảnh phải xét nghiệm hoặc xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 7 giờ 30 phút, sáng 15-8 (giờ Việt Nam).

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

  1. Mỹ: 5.476.165 ca mắc, 171.531 ca tử vong
  2. Brazil: 3.278.895 ca mắc, 106.571 ca tử vong
  3. Ấn Độ: 2.525.222 ca mắc, 49.134 ca tử vong
  4. Nga: 912.823 ca mắc, 15.498ca tử vong
  5. Nam Phi: 579.140 ca mắc, 11.556 ca tử vong
  6. Peru: 507.996 ca mắc, 25.648 ca tử vong
  7. Mexico: 505.751 ca mắc, 55.293 ca tử vong
  8. Colombia: 445.111 ca mắc, 14.492 ca tử vong
  9. Chile: 382.111 ca mắc, 10.340 ca tử vong
  10. Tây Ban Nha: 358.843 ca mắc, 28.617 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

  1. Philippines: 153.660 ca mắc, 2.442 ca tử vong
  2. Indonesia: 135.123 ca mắc, 6.021 ca tử vong
  3. Singapore: 55.580 ca mắc, 27 ca tử vong
  4. Malaysia: 9.149 ca mắc, 125 ca tử vong
  5. Thái Lan: 3.376 ca mắc, 58 ca tử vong
  6. Việt Nam: 930 ca mắc
  7. Myanmar: 374 ca mắc, 06 ca tử vong
  8. Campuchia: 273 ca mắc
  9. Brunei: 142 ca mắc, 03 ca tử vong
  10. Timor-Leste: 25 ca mắc
  11. Lào: 22 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

  1. Bắc Mỹ: 6.448.529 ca mắc, 244.278 tử vong
  2. Châu Á: 5.486.531 ca mắc, 117.103 ca tử vong
  3. Nam Mỹ: 5.145.658 ca mắc, 173.009 ca tử vong
  4. Châu Âu: 3.128.623 ca mắc, 202.493 ca tử vong
  5. Châu Phi: 1.101.065 ca mắc, 25.139 ca tử vong
  6. Châu Đại Dương: 24.833 ca mắc, 401 ca tử vong
Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường

B.M

(Worldometers, TTXVN, Reuters, Xinhua)