Thế giới vượt ngưỡng 130 triệu ca mắc Covid-19

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 2-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 130.150.318 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.839.508 ca tử vong. Gần 105 triệu người đã khỏi bệnh, trong khi 96.729 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 1-4, gần 154 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được phân phối tại nước này. (Ảnh: Getty Images)
Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 1-4, gần 154 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được phân phối tại nước này. (Ảnh: Getty Images)

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với hơn 566 nghìn ca tử vong trong tổng số 31,2 triệu ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 325 nghìn ca tử vong trong số 12,8 triệu ca bệnh. Ấn Độ đứng thứ ba với 163 nghìn ca tử vong trong số 12,3 triệu ca mắc.

Tính theo tỷ lệ dân số, Cộng hòa Séc vẫn là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 248 người tử vong. Tiếp đến là San Marino với 248 người/100.000 dân và Hungary với 215 người/100.000 dân. Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với gần 40 triệu người mắc, trong đó có hơn 917 nghìn ca tử vong. 

* Thông báo của Văn phòng Tổng thống Đức cho biết, Tổng thống Steinmeier đã được tiêm mũi vaccine của AstraZeneca đầu tiên tại bệnh viện quân đội ở Berlin sáng 1-4. Sau khi tiêm, ông Steinmeier đã kêu gọi mọi người dân thực hiện tiêm chủng với loại vaccine này. Tổng thống Đức khẳng định ông "hoàn toàn tin tưởng các loại vaccine đã được phê duyệt ở Đức". Ông nhấn mạnh việc tiêm vaccine là bước quyết định trên con đường thoát khỏi đại dịch và kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia.

Cùng ngày, chính quyền Berlin đã thông qua quyết định siết chặt việc tiếp xúc, gặp gỡ vào ban đêm bắt đầu từ ngày 2-4, theo đó mọi người chỉ được đi một mình hoặc hai người trong thời gian từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Vào ban ngày, quy định hiện hành vẫn được áp dụng, theo đó các cuộc gặp gỡ/tiếp xúc trong nhà và ngoài trời chỉ được phép nhiều nhất năm người từ hai hộ gia đình, không tính trẻ em dưới 14 tuổi.

Sau Lễ Phục sinh (từ ngày 6-4), quy định về các cuộc gặp riêng tư trong nhà sẽ được thắt chặt trở lại, theo đó chỉ các thành viên trong cùng một hộ gia đình và một người ngoài được phép gặp gỡ. Ngoài ra, mọi người không còn được phép đến thăm nhau trong khoảng thời gian từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau.

* Do dịch Covid-19 lây lan nhanh, tỉnh Ontario đông dân nhất ở Canada đã thông báo quyết định phong tỏa trở lại trong bốn tuần, bắt đầu từ ngày 3-4.

Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan y tế của tỉnh này công bố mô hình dữ liệu mới cho thấy Ontario sẽ không thể kiểm soát được làn sóng lây nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 nếu không tái áp lệnh phong tỏa. Số ca mắc Covid-19 ở Ontario có thể sẽ tăng lên tới 6.000 ca/ngày vào cuối tháng này nếu như không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa phù hợp.

Theo quy định của chính quyền Ontario, trong thời gian phong tỏa, các cá nhân khác gia đình không được tụ tập trong không gian kín. Các cuộc tụ họp ngoài trời chỉ giới hạn dưới năm người với điều kiện đảm bảo quy định giãn cách xã hội. Các cá nhân cũng được yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không có lý do thật sự cần thiết. Tất cả các phòng gym và các loại hình dịch vụ sẽ bị đóng cửa. Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu vẫn được mở cửa nhưng chỉ hoạt động với 50% công suất, trong khi các loại hình kinh doanh bán lẻ khác chỉ được hoạt động với 25% công suất.

Tỉnh Ontario có hơn 14 triệu dân, chiếm 38,3% dân số Canada. Đến nay, Canada đã ghi nhận 987.918 ca mắc Covid-19, trong đó có 23.002 trường hợp tử vong. 

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 1-4 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 130.150.318 ca mắc, 2.839.508 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 31.244.639 ca mắc, 566.611 ca tử vong
2. Brazil: 12.842.717 ca mắc, 325.559 ca tử vong
3. Ấn Độ: 12.302.110 ca mắc, 163.428 ca tử vong
4. Pháp: 4.695.082 ca mắc, 95.976 ca tử vong
5. Nga: 4.554.264 ca mắc, 99.233 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.517.854 ca mắc, 41.054 ca tử vong 
2. Philippines: 756.199 ca mắc, 13.303 ca tử vong
3. Malaysia: 346.678 ca mắc, 1.278 ca tử vong 
4. Myanmar: 142.466 ca mắc, 3.206 ca tử vong  
5. Singapore: 60.407 ca mắc, 30 ca tử vong
6. Thái Lan: 28.889 ca mắc, 94 ca tử vong
7. Việt Nam: 2.617 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 2.477 ca mắc, 14 ca tử vong
9. Brunei: 213 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 49 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 39.858.804 ca mắc, 917.038 ca tử vong  
2. Bắc Mỹ: 35.969.971 ca mắc, 821.374 ca tử vong 
3. Châu Á: 28.689.439 ca mắc, 429.548 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 21.300.452 ca mắc, 556.948 ca tử vong
5. Châu Phi: 4.273.739 ca mắc, 113.443 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 57.192 ca mắc, 1.142 ca tử vong

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba