Thế giới ngày qua

Trung Quốc: Tăng cường hợp tác với Ai Cập, Cư-rơ-gư-xtan

Trong cuộc điện đàm ngày 22-2 với Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác với Cai-rô trong các lĩnh vực, như: phát triển cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, khoa học - công nghệ; đưa quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Ai Cập lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan X.Da-pa-rốp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng Cư-rơ-gư-xtan thúc đẩy hợp tác, nâng tầm quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

I-ta-li-a: Ðiều tra vụ tiến công

Văn phòng Công tố Rô-ma khởi động điều tra vụ tiến công, sát hại Ðại sứ I-ta-li-a tại CHDC Công-gô cùng hai nhân viên Chương trình Lương thực thế giới (WFP). Một nhóm nhân viên Lực lượng đặc biệt về điều tra tội phạm của I-ta-li-a đã tới thủ đô Kin-sa-xa phối hợp giới chức CHDC Công-gô điều tra vụ việc. Bộ Ngoại giao CHDC Công-gô cam kết với chính phủ I-ta-li-a sẽ nỗ lực truy tìm kẻ chủ mưu vụ tiến công tàn bạo.

* Ngày 22-2, quyền đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại CHDC Công-gô tuyên bố, những kẻ thực hiện vụ tiến công vũ trang sát hại Ðại sứ I-ta-li-a tại CHDC Công-gô phải bị đưa ra trước công lý. Cùng ngày, WFP ra tuyên bố lên án vụ việc; đại diện Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại CHDC Công-gô, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân...

Gru-di-a: Thông qua chính phủ mới

Trong phiên họp đặc biệt ngày 22-2, với 89 phiếu thuận và hai phiếu chống, Quốc hội Gru-di-a đã thông qua thành phần chính phủ mới, do Thủ tướng I.Ga-ri-ba-svi-li đứng đầu. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng I.Ga-ri-ba-svi-li được đảng cầm quyền Giấc mơ Gru-di-a đề cử làm Thủ tướng, thay người tiền nhiệm từ chức hôm 18-2. Ông I.Ga-ri-ba-svi-li từng giữ cương vị thủ tướng từ tháng 11-2013 đến tháng 12-2015.

I-rắc: Thủ đô Bát-đa lại trúng tên lửa

Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin an ninh và quân sự cho biết, ít nhất hai quả tên lửa rơi trúng Vùng Xanh ở thủ đô Bát-đa của I-rắc hôm 22-2. Ðây là vụ tiến công bằng tên lửa thứ ba trong một tuần qua, nhằm vào các cơ sở ngoại giao, quân sự và thương mại của nước ngoài trên khắp I-rắc. Cùng ngày, Mỹ lên án loạt vụ tiến công bằng tên lửa nhằm các mục tiêu của liên quân do Mỹ đứng đầu; cảnh báo Oa-sinh-tơn sẽ có hành động đáp trả.