Thế giới ngày qua

Mỹ: Sơ tán hàng nghìn người do cháy rừng

Ngày 1-8, gần 8.000 người tại khu vực nam Ca-li-pho-ni-a của Mỹ phải sơ tán khẩn cấp do cháy lan rộng trên diện tích hơn 1.600 ha rừng. Hơn 370 nhân viên cứu hỏa cùng bốn trực thăng, bảy máy bay tiếp nhiên liệu được huy động để dập lửa, song cháy rừng vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ma-rốc: Tăng cường hợp tác với I-ta-li-a

Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc N.Bu-ri-ta và người đồng cấp I-ta-li-a L.Mai-ô điện đàm, thảo luận về hợp tác giữa hai nước và cuộc khủng hoảng tại Li-bi. Hai bên nhất trí tăng cường triển khai Tuyên bố chung về quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện hai nước ký tháng 11-2019. Phía I-ta-li-a nhấn mạnh vai trò và khẳng định hợp tác với Ma-rốc trong các nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Li-bi.

Ấn Ðộ: Ðàm phán với Trung Quốc

Mạng The Statesman đưa tin, ngày 2-8, Ấn Ðộ và Trung Quốc tiến hành đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ năm, thảo luận các biện pháp tiếp theo nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới hai nước. Cuộc đàm phán được tổ chức tại khu vực Môn-đô do Trung Quốc kiểm soát gần đường Ranh giới thực tế (LAC). Nội dung đàm phán tập trung vào việc rút hoàn toàn lực lượng hai bên ở các khu vực dọc LAC.

I-ran: Phá âm mưu tiến công

Truyền thông I-ran đưa tin, lực lượng tình báo nước này vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhằm vào cơ quan ngoại giao Nga ở I-ran và sự kiện triển lãm sách quốc tế ở thủ đô Tê-hê-ran. Tổ chức Hồi giáo Tondar bị cho là chủ mưu. Bộ Tình báo I-ran xác nhận đã bắt giữ Giam-sít Sác-ma, thủ lĩnh Tondar và đứng sau vụ đánh bom đẫm máu vào đền Hồi giáo ở I-ran năm 2008, khiến 14 người chết, hơn 200 người bị thương.