Thế giới ngày qua

Nga: Hoãn trưng cầu ý dân

Trên truyền hình ngày 25-3, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố chính thức hoãn tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, vốn được lên kế hoạch diễn ra ngày 22-4 tới. Chính phủ Nga sẽ đánh giá tình hình để ấn định lại thời điểm tổ chức phù hợp. Tổng thống Putin cũng công bố một số biện pháp kinh tế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Nga.


Belarus: Tập trận quy mô lớn

Trang mạng Interfax.by dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, nước này đã khởi động cuộc tập trận quy mô nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tham gia diễn tập có khoảng 6.000 binh sĩ Belarus, cùng khoảng 200 thiết bị quân sự, vũ khí... Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng V.Khrenin, không chỉ đánh giá mức độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cuộc diễn tập quân sự toàn diện lần này còn là phản ứng của Minsk đối với những hoạt động tập trận đa quốc gia mà NATO tiến hành gần biên giới Belarus.

Mỹ: Thất vọng về Afghanistan

Tại họp báo ngày 25-3, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo nhấn mạnh thất vọng về kết quả chuyến công du của ông tới Afghanistan hồi đầu tuần, khi chưa thể giúp chấm dứt căng thẳng chính trị tại Afghanistan giữa Tổng thống A.Ga-ni với đối thủ A.Áp-đu-la. Tuy nhiên, Mỹ vẫn lạc quan về triển vọng đàm phán hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á, đồng thời khẳng định tiếp tục nỗ lực thuyết phục các bên.

★ Cùng ngày, lực lượng Taliban tại Afghanistan cho biết, chính phủ có kế hoạch phóng thích các tay súng bị giam giữ đợt đầu tiên từ cuối tháng 3. Thông tin được đưa ra sau cuộc thảo luận trực tuyến giữa các đại diện chính quyền Kabul và Taliban, có sự tham dự của giới chức Mỹ và Qatar.

Pháp: Ngừng huấn luyện tại Iraq

Bộ Quốc phòng Pháp thông báo rút khoảng 200 binh sĩ khỏi Iraq và tạm đình chỉ việc huấn luyện cho lực lượng quân đội Iraq, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. Quyết định của Paris có sự đồng thuận của chính quyền Baghdad và liên quân quốc tế tại Iraq. Tuy nhiên, lực lượng Pháp vẫn tiếp tục tham gia các chiến dịch chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực Trung Ðông.