Thế giới ngày qua

Tây Ban Nha: COP 25 kêu gọi hành động

Phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) khai mạc ngày 10-12 tại Madrid, Tây Ban Nha, với lời kêu gọi thế giới chung tay đối phó khủng hoảng khí hậu. Theo đó, chính phủ các nước cần nỗ lực để đạt thỏa thuận điều tiết thị trường tín dụng các-bon, yếu tố quan trọng trong các nỗ lực ứng phó tình trạng trái đất nóng lên. Các bên khẳng định, Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu là văn kiện duy nhất mang tính ràng buộc toàn cầu để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.

Argentina: Tổng thống đắc cử nhậm chức

Tổng thống đắc cử Argentina A.Fernandez ngày 10-12 tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ long trọng tại trụ sở Quốc hội, với sự tham dự của các nghị sĩ, quan chức chính quyền và khách quốc tế. Phát biểu ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống A.Fernandez kêu gọi người dân Argentina đoàn kết, vì lợi ích của đất nước. Nhấn mạnh nỗ lực bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Argentina, Tổng thống A.Fernandez cho biết, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là chống đói nghèo, vực dậy nền kinh tế đất nước.

Libya: LNA kiểm soát căn cứ ở thủ đô

Lực lượng tự xưng Quân đội miền đông Libya (LNA) ngày 10-12 tuyên bố giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự của lực lượng ủng hộ Chính phủ Ðoàn kết dân tộc (GNA), ở phía nam thủ đô Tripoli. LNA bắt giữ chỉ huy căn cứ, thu giữ nhiều vũ khí và phương tiện. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Libya, kêu gọi các bên thực thi ngừng bắn. Tuy nhiên, Thủ tướng GNA F.Sarraj tuyên bố sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn, nếu LNA không rút khỏi Tripoli.

Somalia: Tiêu diệt khủng bố

Ngày 11-12, cảnh sát Somalia tuyên bố tiêu diệt toàn bộ năm tay súng trong vụ tiến công khách sạn SYL ở thủ đô Mogadishu, khiến ba dân thường và hai nhân viên an ninh chết. Trước đó, đấu súng nổ ra giữa các phần tử thánh chiến và lực lượng an ninh tại các chốt kiểm soát gần Dinh Tổng thống. Các tay súng xông vào khách sạn, ném lựu đạn và bắn vào lực lượng chức năng. Nhóm al-Shabaab thừa nhận đứng sau vụ tiến công.