Thế giới ghi nhận thêm hơn 485 nghìn ca mắc Covid-19

NDO -

Theo số liệu cập nhật của Worldometers, tính đến 8 giờ 5 phút, ngày 4-2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 104.883.934 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.276.622 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, cả thế giới ghi nhận 14.161 ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 76.755.453 người.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 461.899 ca tử vong trong tổng số 27.148.234 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 154.734 ca tử vong trong số 10.790.909 ca bệnh. Brazil đứng thứ ba với 227.563 ca tử vong trong số 9.339.420 bệnh nhân. Nga đứng thứ tư với 3.901.204 ca nhiễm và 74.684 ca tử vong.

Xét từng khu vực, Bắc Mỹ vẫn là khu vực có nhiều ca mắc nhất, với 31.044.690 ca nhiễm và 665.539 ca tử vong. Châu Âu đứng thứ hai với 30.732.374 ca mắc, trong đó 719.604 ca tử vong. Châu Á xếp thứ ba với 23.302.273 ca mắc và 375.815 ca tử vong.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù tại một số nước, số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm, ở một số nước khác tốc độ tăng số ca nhiễm mới chưa có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại rất nhiều nước với tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn đã đề nghị Quốc hội thảo luận, phê chuẩn quy định về tình trạng khẩn cấp quốc gia vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 3 tới. Bộ trưởng Spahn nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 sẽ chưa kết thúc vào cuối tháng 3, vì vậy để tiếp tục bảo đảm các khoản hỗ trợ tài chính cũng như các quy định linh hoạt về chăm sóc sức khỏe và y tế, cần phải tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp để bảo đảm tính pháp lý.

Liên quan tình hình vaccine ở châu Âu, Bộ trưởng Spahn cũng cho biết, dù vaccine Sputnik V của Nga chưa được cấp phép sử dụng ở châu Âu, song vaccine này đang được nhanh chóng xem xét để có thể sản xuất ngay tại châu Âu khi kết quả các nghiên cứu sơ bộ cho thấy hiệu quả cao của vaccine này.

Cùng ngày, Chính phủ Thụy Điển cho biết, du khách nước ngoài sẽ cần trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh. Sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, trong đó có những người thường xuyên làm việc tại Thụy Điển song sinh sống ở một nước khác ở châu Âu và công dân nước ngoài cư trú tại Thụy Điển.

Thụy Điển đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với những người đến từ Anh, Đan Mạch và Na Uy cũng như đối với toàn bộ du khách đến từ những nước ngoài Liên hiệp châu Âu (EU).

Ngày 3-2, giới chức Tây Ban Nha xác nhận có ca thứ hai nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Nam Phi tại vùng Catalonia, miền đông bắc nước này. Ca nhiễm này được phát hiện một ngày sau khi Chính phủ Tây Ban Nha quyết định hạn chế hoạt động đi lại bằng đường hàng không với Brazil và Nam Phi.

Trong khi đó, giới chức ở thành phố Madrid cảnh báo rằng số ca nhiễm biến thể phát hiện ở Anh đang tăng theo cấp số nhân và tình hình có thể trở nên nghiêm trọng trong vài tuần tới.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal ngày 3-2 cho biết, chính phủ nước này chuẩn bị chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt trên toàn quốc và cho phép giới chức y tế nới lỏng các biện pháp hạn chế tại các khu vực có ít số ca mắc Covid-19. Chính phủ Ukraine sẽ đưa ra quyết định này trong vài ngày tới.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 3-2 công bố báo cho biết, trong năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành vận tải hành khách khi số lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không toàn cầu giảm 66%, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa chỉ giảm 10,6% trong cả năm 2020.

Theo Tổng Giám đốc IATA Alexandre de Juniac, ngành hàng không dân dụng chỉ có thể phục hồi 38% so với năm 2019, tức thấp hơn 12% so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng của IATA Brian Pearce lạc quan vào triển vọng phục hồi trong nửa sau năm nay nhờ các chương trình tiêm chủng được triển khai trên quy mô lớn.

Ngày 3-2, một lãnh đạo cấp cao của AstraZeneca (Anh) cho biết, công ty dược phẩm này và Đại học Oxford đặt mục tiêu vào mùa thu năm nay sẽ sản xuất các vaccine thế hệ mới có thể phòng các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Khi được hỏi về thời điểm AstraZeneca có thể sản xuất vaccine thế hệ mới ngừa các biến thể, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của AstraZeneca, ông Mene Pangalos cho biết, công ty sẽ nỗ lực thực hiện điều này “càng sớm càng tốt” và sẽ sẵn sàng sản xuất vào mùa thu năm nay.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 8 giờ, 5 phút sáng 4-2 (giờ Việt Nam).

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

Mỹ: 27.148.243 ca mắc, 461.899 ca tử vong

Ấn Độ: 10.790.909 ca mắc, 154.734 ca tử vong

Brazil: 9.339.420 ca mắc, 227.563 ca tử vong

Nga: 3.901.204 ca mắc, 74.684 ca tử vong

Anh: 3.871.825 ca mắc, 109.335 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

Indonesia: 1.111.671 ca mắc, 30.770 ca tử vong

Philippines: 530.118 ca mắc, 10.942 ca tử vong

Malaysia: 226.912 ca mắc, 809 ca tử vong

Myanmar: 140.927 ca mắc, 3.160 ca tử vong

Singapore: 59.602 ca mắc, 29 ca tử vong

Thái Lan: 21.249 ca mắc, 79 ca tử vong

Việt Nam: 1.911 ca mắc, 35 ca tử vong

Campuchia: 466 ca mắc

Brunei: 180 ca mắc, 03 ca tử vong

Timor-Leste: 77 ca mắc

Lào: 45 ca mắc.

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba