Thế giới ghi nhận hơn 76 triệu ca bệnh Covid-19

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 18 giờ ngày 19-12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 76,11 triệu ca mắc bệnh Covid-19, trong đó có hơn 1,68 triệu ca tử vong. Thế giới cũng ghi nhận tổng số ca bệnh đã bình phục là hơn 53,37 triệu ca.

Italy sẽ đặt trong tình trạng là “vùng đỏ” dịp Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021. Ảnh: Reuters
Italy sẽ đặt trong tình trạng là “vùng đỏ” dịp Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021. Ảnh: Reuters

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 với gần 17,89 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 320 nghìn ca tử vong. Đứng ngay sau Mỹ là Ấn Độ với tổng số ca bệnh đã vượt mốc 10 triệu ca, trong đó có hơn 145 nghìn ca tử vong; tiếp đến là Brazil với hơn 7,16 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 185 nghìn ca tử vong. Đứng thứ tư là Nga với 2,81 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 50 nghìn ca tử vong.

Một số bệnh viện tại Mỹ sắp rơi vào tình trạng "quá tải"

Theo Cơ quan Y tế công cộng California, tính đến ngày 18-12, chỉ có khoảng 1.200 giường tại các khoa chăm sóc tích cực ở bang này còn trống, tương đương 2,1% tổng số giường bệnh. Một số bệnh viện thậm chí còn phải lập lều trại trong khuôn viên để điều trị bệnh nhân giữa thời tiết giá rét. Khoa chăm sóc tích cực tại các bệnh viện ở phía nam California, trong đó có thành phố Los Angeles, gần như đã kín chỗ. Trong khi đó, số liệu công bố ngày 17-12 cho thấy thêm 41.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và 300 người tử vong.

Đại diện Hiệp hội Bệnh viện khu vực phía nam California, Adam Blackstone, cho biết họ đã lường trước tình huống gia tăng số ca nhập viện do Covid-19, song không ai có thể tưởng tượng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng như hiện tại. Tổng số ca mắc Covid-19 ở California - bang đông dân nhất nước Mỹ với 40 triệu người, hiện đã tăng lên gần 1,8 triệu ca, trong đó hơn 22.000 ca tử vong.     

Trong khi đó, tại bang Nevada, một bệnh viện ở thành phố Reno đã phải cải tạo hai tầng của một bãi đỗ xe gần đó thành cơ sở điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Bệnh viện Renown Health bắt đầu cải tạo bãi đỗ xe vào tháng 4 vừa qua và hoàn tất trong vòng 10 ngày với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cung cấp điện, nước và máy thở cùng hơn 1.400 giường bệnh. Cơ sở dã chiến này chính thức đi vào hoạt động tháng trước khi số ca mắc Covid-19 tăng vọt ở bang Nevada.     

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, hiện Nevada là bang có tỷ lệ mắc Covid-19 tính theo dân số cao thứ 6 ở Mỹ. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đến nay bang này có gần 200.000 ca mắc và gần 2.700 ca tử vong.     

Italy đón Giáng sinh và Năm mới trong tình trạng “vùng đỏ”     

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh vẫn đang nóng lên từng ngày, dự báo mang đến một Giáng sinh buồn. Tại Italy, ngày 18-12, Thủ tướng Giuseppe Conte công bố các biện pháp siết chặt hơn nữa hoạt động đi lại dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Theo sắc lệnh mới, từ ngày 24-12-2020 đến 6-1-2021, Italy sẽ đặt trong tình trạng là “vùng đỏ” vào các ngày lễ và ngày liền kề trước đó. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà vì lý do công việc, vấn đề cấp thiết và sức khỏe; và chỉ được tiếp đón tối đa hai người không sống chung cùng và trẻ em dưới 14 tuổi. Các quán bar, nhà hàng đóng cửa; các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm, hiệu thuốc, cửa hàng cắt tóc vẫn tiếp tục hoạt động.

Trong các ngày làm việc (28 đến 30-12-2020 và 4-1-2021), Italy sẽ trở thành “vùng cam”, theo đó người dân được phép tự do đi lại trong thành phố nơi cư trú. Các quán bar, nhà hàng đóng cửa, ngoại trừ hoạt động giao hàng tận nhà hoặc mang về. Các cửa hàng sẽ mở cửa đến 21 giờ.

Sắc lệnh mới cũng đưa ra gói hỗ trợ 645 triệu euro cho các nhà hàng, quán bar, đối tượng phải gánh chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp do sắc lệnh mới. Cho đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Italy đã lên đến hơn 1,92 triệu ca, trong đó gần 68.000 ca tử vong.     

Mexico tái áp đặt lệnh giãn cách xã hội tại vùng thủ đô

Ngày 18-12, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell thông báo, từ ngày 19-12 đến ngày 10-1-2021, khu đô thị Thung lũng Mexico, bao gồm thủ đô Mexico City và một số quận thuộc các bang Estado de Mexico sẽ áp dụng trở lại các biện pháp giãn cách xã hội.     

Theo đó, Bộ Y tế Mexico đã công bố các biện pháp siết chặt phòng dịch như tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở không thiết yếu như nhà hàng, phòng tập gym và các điểm vui chơi công cộng. Bên cạnh đó, chính quyền thủ đô và bang Estado de Mexico khuyến cáo người dân ở nhà, tránh tụ tập, nhóm họp và thăm hỏi người thân dịp lễ cuối năm.     

Trước đó, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi người dân thủ đô không ra đường, không thăm hỏi người thân và không mua quà tặng dịp Giáng sinh và Năm mới để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.    

Hiện Mexico đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 117.000 ca tử vong, riêng khu đô thị Thung lũng Mexico chiếm tới 30% số ca bệnh.

Năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 17.888.353 ca mắc, 320.845 ca tử vong

2. Ấn Độ: 10.005.850 ca mắc, 145.178 ca tử vong

3. Brazil: 7.163.912 ca mắc, 185.687 ca tử vong

4. Nga: 2.819.429 ca mắc, 50.347 ca tử vong

5. Pháp: 2.442.990 ca mắc, 60.229 ca tử vong

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba