Thế giới ghi nhận hơn 35 triệu ca nhiễm Covid-19

NDO -

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 4-10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 35,12 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 26,11 triệu người đã hồi phục và 1.037.520 ca tử vong.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)
(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Mỹ vẫn là nước có tổng số ca nhiễm nhiều nhất thế giới với hơn 7,6 triệu ca. Đứng thứ hai và thứ ba là Ấn Độ và Brazil với tổng số ca nhiễm lần lượt là 6,54 triệu và 4,90 triệu ca.

Theo TTXVN, ngày 3-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đang cảm thấy khỏe mạnh với sự trợ giúp của các bác sĩ và y tá tại Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed.

Tổng thống Trump nêu rõ: "Các bác sĩ, y tá và tất cả mọi người tại Trung tâm Y tế Walter Reed vĩ đại, cũng như những người từ các trung tâm phi thường khác đã tham gia giúp đỡ họ, tất cả đều thật tuyệt vời. Tiến triển to lớn đã đạt được trong vòng sáu tháng qua trong công cuộc chiến đấu chống dịch bệnh này. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh".

Trước đó cùng ngày, đội ngũ y tế của Tổng thống Trump cho biết, quá trình điều trị Covid-19 của ông chủ Nhà trắng đang tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin về sức khỏe của ông Trump tiết lộ tình trạng của ông chủ Nhà trắng là "rất đáng quan ngại" trong vòng 24 giờ đồng hồ qua.

Cũng trong ngày 3-10, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson cũng đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Văn phòng của Thượng nghị sĩ Johnson cho biết, ông vẫn chưa có triệu chứng nào và sẽ được cách ly cho đến khi có hướng dẫn mới của bác sĩ.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna Romney McDaniel; thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Lee cũng đã mắc Covid-19.

Bên cạnh đó, Giám đốc Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Bill Stepien; Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Trump, bà Hope Hicks; và cựu cố vấn của Tổng thống, bà Kellyanne Conway, cũng đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo TTXVN, ngày 2-10, giới chức Du lịch Thái Lan cho biết nước này sẽ bắt đầu mở cửa lại biên giới cho người nước ngoài, đồng thời khởi động ngành du lịch vốn đã chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 với các chuyến bay từ Trung Quốc sẽ khởi hành trong tháng này.

Kế hoạch mở cửa biên giới cũng ngăn chặn nguy cơ phát sinh ca nhập cảnh mới thông qua việc chỉ cho phép nhập cảnh đối với những du khách đến từ các nước được xem là có nguy cơ thấp, đồng thời tất cả các du khách phải cách ly 14 ngày tại khách sạn.

Giới chức Du lịch Thái Lan cho biết những du khách nước ngoài đầu tiên đến nước này sẽ là nhóm 150 du khách Trung Quốc đến từ Quảng Châu.

Truyền thông Thái Lan đưa tin chuyến bay chở nhóm khách này sẽ hạ cánh tại hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket vào tuần tới.

Thêm hai chuyến bay khác, một chở hành khách Trung Quốc và một chở hành khách châu Âu, sẽ được thực hiện sau đó nếu không có vấn đề gì với nhóm du khách đầu tiên.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cũng xác nhận, chỉ một số lượng hạn chế du khách được phép nhập cảnh Thái Lan và sẽ được giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động.

Hiện, Thái Lan ghi nhận 3.583 ca mắc Covid-19 và 59 ca tử vong.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 4-10 (giờ Việt Nam):

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 7.600.420 ca mắc, 214.273 ca tử vong

2. Ấn Độ: 6.547.413 ca mắc, 101.812 ca tử vong

3. Brazil: 4.906.833 ca mắc, 146.011 ca tử vong

4. Nga: 1.204.502 ca mắc, 21.251 ca tử vong

5. Colombia: 848.147 ca mắc, 26.556 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Philippines: 319.330 ca mắc, 5.678 ca tử vong

2. Indonesia: 299.506 ca mắc, 11.055   ca tử vong

3. Singapore: 57.800 ca mắc, 27 ca tử vong

4. Myanmar: 16.503 ca mắc, 371 ca tử vong

5. Malaysia: 12.088 ca mắc, 137 ca tử vong

6. Thái Lan: 3.583 ca mắc, 59 ca tử vong

7. Việt Nam: 1.096 ca mắc, 35 ca tử vong

8. Campuchia: 278 ca mắc

9. Brunei: 146 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Lào: 23 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Châu Á: 10.977.498 ca mắc, 199.856 ca tử vong

2. Bắc Mỹ: 9.079.299 ca mắc, 315.239 ca tử vong

3. Nam Mỹ: 8.256.152 ca mắc, 260.450 ca tử vong

4. Châu Âu: 5.261.834 ca mắc, 224.626 ca tử vong

5. Châu Phi: 1.514.809 ca mắc, 36.399 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 31.534 ca mắc, 935 ca tử vong