Thế giới ghi nhận hơn 26,61 triệu ca bệnh Covid-19 đã hoàn toàn bình phục

NDO -

Theo số liệu trang thống kê Worldometers, tính đến 8 giờ sáng ngày 5-10 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận gần 35,4 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có 1.041.543 ca tử vong. Số ca bệnh đã bình phục là hơn 26,61 triệu ca, vẫn còn 66.424 ca bệnh nặng và nguy kịch.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden (đứng giữa) có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ hai. Ảnh: Reuters
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden (đứng giữa) có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ hai. Ảnh: Reuters

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 7.636.912 ca bệnh, hơn 214.600 ca tử vong do Covid-19. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với 6.622.180 ca bệnh, trong đó có 102.714 ca tử vong. Đứng thứ 3 là Brazil với 4.915.289 ca bệnh, 146.375 ca tử vong.

Tại Mỹ, những thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Donald Trump sau khi xác nhận mắc Covid-19 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 4-10, đội ngũ y tế của Tổng thống Donald Trump đã cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của Tổng thống và cho biết ông Donald Trump có thể xuất viện sớm nhất vào ngày 5-10.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn làm việc từ phòng bệnh hơn là tự cách ly trong phòng ngủ ở Nhà Trắng sau khi nhiễm virus SARS-COV-2. Trong một đoạn video đăng tải trên Twitter ngày 4-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch "gây chút bất ngờ" cho những người ủng hộ tụ tập bên ngoài bệnh viện quân đội, nơi ông đang điều trị Covid-19. Sau đó không lâu, ông Trump đã vẫy chào những người ủng hộ từ trên ô-tô đi ra ngoài bệnh viện.

Phó Tổng thống Mike Pence và Phu nhân Karen Pence cùng ngày đã tiếp tục tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và nhận được kết quả âm tính. Đây là kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ ba của ông Pence và phu nhân trong tuần qua. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden cũng đã có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm thứ hai.       

Tại Canada, người đứng đầu Cơ quan Y tế công Theresa Tam ngày 4-10 kêu gọi người dân nước này cần có kế hoạch chuẩn bị để bảo đảm an toàn trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn năm nay (12-10), trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng ở một số khu vực trên toàn quốc. Bà Tam khuyến nghị các cuộc họp mặt gia đình và bạn bè ở không gian trong nhà cần giữ ở quy mô nhỏ, đặc biệt là tại các tỉnh Quebec hay Ontario. Với những cuộc tụ tập ở ngoài trời, bà Tam kêu gọi người dân tuân thủ quy định về giãn cách, tránh dùng chung đồ ăn và vật dụng trong bữa tiệc.

Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada cũng gợi ý người dân nên chọn phương án tổ chức tiệc lễ Tạ ơn dưới hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp. Những khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng, đặc biệt là tại khu vực miền trung Canada, nơi đã thắt chặt các biện pháp hạn chế trong những ngày gần đây tại một số "điểm nóng".

Ngày 4-10 đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp tỉnh Quebec ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới/ngày, trong khi tỉnh Ontario trong tuần qua mỗi ngày đều ghi nhận hơn 500 ca mắc mới. Theo thống kê trang Worldometers, tính đến 8 giờ sáng 5-10 (giờ Việt Nam), Canada ghi nhận tổng cộng hơn 166.100 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 9.481 ca tử vong. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Canada xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 71.000 người, với tỷ lệ dương tính là 1,8%.     

Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 4-10 cảnh báo nước Anh sắp đối mặt với một “mùa Đông khắc nghiệt” với “những tháng khó khăn” trước và sau mùa Giáng Sinh. Thủ tướng Johnson thừa nhận nước Anh đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn khi phải chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ hai. Ông cho rằng dù có những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu nhưng cũng không nên hy vọng quá nhiều về việc sớm có vaccine ngừa Covid-19.       

Thủ tướng Johnson cho biết, Chính phủ Anh đang triển khai cách tiếp cận “cân bằng” giữa công tác ứng phó với dịch bệnh và bảo vệ nền kinh tế Anh. Số ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận hằng ngày ở Anh đã tăng lên mức hơn 10.000 ca, tăng gần gấp đôi so với số ca mắc mới hằng ngày trong đỉnh dịch lần thứ nhất hồi tháng 3 vừa qua.     

Tại châu Á, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết nước này đặt mục tiêu nhận được tới 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 để tiêm chủng cho khoảng 250 triệu người vào tháng 7-2021, trong bối cảnh số ca bệnh Covid-19 tại quốc gia này tiếp tục tăng mạnh.

Cùng ngày, Phó Thủ hiến vùng thủ đô Delhi (Ấn Độ), Manish Sisodia, cho biết tất cả trường học trên địa bàn sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới cuối tháng 10 do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo sắc lệnh trước đó, các trường học tại Delhi sẽ đóng cửa tới hết ngày 5-10. Delhi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ sáu của Ấn Độ với gần 288.000 ca bệnh, trong đó có gần 5.500 ca tử vong do Covid-19.

Trên quy mô toàn quốc, trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm gần 75.000 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới này lên 6,62 triệu ca, trong đó có hơn 102.000 ca tử vong.     

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết tính đến chiều tối 4-10, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,5 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó tổng số ca tử vong liên quan đại dịch Covid-19 ở châu Phi là hơn 36.500 người.

Theo CDC châu Phi, hiện các quốc gia có số ca bệnh nhiều nhất tại lục địa này lần lượt là Nam Phi, Maroc, Ai Cập, Ethiopia, Nigeria, Algeria… Trong đó, Nam Phi dẫn đầu về số ca bệnh (681.289 ca) và số ca tử vong (16.976 ca). 

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 5-10 (giờ Việt Nam):

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 7.636.912 ca mắc, 214.611 ca tử vong

2. Ấn Độ: 6.622.180 ca mắc, 102.714 ca tử vong

3. Brazil: 4.915.289 ca mắc, 146.375 ca tử vong

4. Nga: 1.215.001 ca mắc, 21.358 ca tử vong

5. Colombia: 855.052 ca mắc, 26.712 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Philippines: 322.497 ca mắc, 5.776 ca tử vong

2. Indonesia: 303.498 ca mắc, 11.151 ca tử vong

3. Singapore: 57.812 ca mắc, 27 ca tử vong

4. Myanmar: 17.794 ca mắc, 412 ca tử vong

5. Malaysia: 12.381 ca mắc, 137 ca tử vong

6. Thái Lan: 3.585 ca mắc, 59 ca tử vong

7. Việt Nam: 1.096 ca mắc, 35 ca tử vong

8. Campuchia: 278 ca mắc

9. Brunei: 146 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Lào: 23 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Châu Á: 11.085.955 ca mắc, 201.504 ca tử vong

2. Bắc Mỹ: 9.124.699 ca mắc, 316.030 ca tử vong

3. Nam Mỹ: 8.287.615 ca mắc, 261.436 ca tử vong

4. Châu Âu: 5.336.200 ca mắc, 225.053 ca tử vong

5. Châu Phi: 1.522.928 ca mắc, 36.569 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 31.554 ca mắc, 936 ca tử vong