Thế giới có hơn 16 triệu bệnh nhân Covid-19 hồi phục, Mỹ cấp phép điều trị bằng huyết tương

NDO -

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 10 giờ ngày 24-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 16 triệu ca mắc Covid-19 đã hoàn toàn bình phục. Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, đã chính thức cấp phép cho các bác sĩ sử dụng huyết tương từ bệnh nhân hồi phục như một phương pháp điều trị đại dịch.

Một nữ bệnh nhân Covid-19 đã hoàn toàn hồi phục đang hiến huyết tương tại bệnh viện. Ảnh: Reuters
Một nữ bệnh nhân Covid-19 đã hoàn toàn hồi phục đang hiến huyết tương tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

Cụ thể, tính đến sáng ngày 24-8, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 23,58 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có hơn 812.500 ca tử vong. Mặt khác, thế giới cũng ghi nhận hơn 16 triệu bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục hoàn toàn, hơn 6,69 triệu ca đang được điều trị với khoảng 1% trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Với tổng số hơn 5,87 triệu ca mắc và hơn 180.000 ca tử vong, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Tiếp đến là Brazil với hơn 3,6 triệu ca bệnh và gần 115 nghìn ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 3 với hơn 3,1 triệu ca mắc và gần 57.700 ca tử vong.

Đáng chú ý, trong khoảng một tuần trở lại đây, số ca mắc mới mỗi ngày tại Mỹ và Brazil có dấu hiệu giảm dần  từ những mức hơn 50.000 ca/ngày xuống còn hơn 30.000 ca/ngày, tuy nhiên số ca mắc mới ghi nhận tại Ấn Độ vẫn dao động ở các mức từ 50.000 đến 60.000 ca/ngày.

Bắc Mỹ hiện vẫn là khu vực ghi nhận tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất với hơn 6,94 triệu ca bệnh và 259.450 ca tử vong. Ba quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi đại dịch gồm Mỹ, Mexico (560.164 ca mắc và hơn 60.000 ca tử vong) và Canada (gần 125.000 ca mắc và hơn 9.000 ca tử vong).

Đứng thứ 2 là châu Á với gần 6,3 triệu ca mắc bệnh và 130.242 ca tử vong. Ấn Độ hiện vẫn là tâm dịch tại châu Á, tiếp đến là Iran (gần 359.000 ca mắc và 20.643 ca tử vong), và Saudi Arabia (hơn 307.479 ca mắc và 3.649 ca tử vong).

Tiếp đó là khu vực Nam Mỹ với hơn 5,76 triệu ca mắc và hơn 189.000 ca tử vong. Brazil là quốc qua chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực, đứng thứ 2 là Peru với 594.326 ca bệnh và hơn 27.663 ca tử vong, tiếp đến là Colombia với hơn 541.000 ca bệnh và hơn 17.300 ca tử vong.

Tại châu Âu, Chính phủ Anh thông báo sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định giãn cách xã hội. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 28-8.

Tuyên bố trên trang mạng của Bộ Nội vụ Anh cho biết những người tạo điều kiện hoặc tổ chức những buổi tiệc lớn bất hợp pháp, các sự kiện âm nhạc không được cấp phép, hoặc bất cứ hoạt động tụ họp trái pháp luật nào có quy mô từ 30 người trở lên có thể bị xử phạt 10.000 bảng Anh (khoảng 13.000 USD).

Bên cạnh đó, nhà chức trách Anh có thể tiếp tục đưa ra mức xử phạt 100 bảng (130 USD) đối với những người tham gia các hoạt động tụ họp trái pháp luật, và những người từng bị xử phạt sẽ bị tăng gấp đôi số tiền phạt đối với mỗi hành vi vi phạm, tối đa lên tới 3.200 bảng (4.187 USD).

WHO và UNICEF kêu gọi mở cửa lại trường học tại châu Phi

Tại châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi chính phủ các nước châu Phi thúc đẩy mở cửa lại các trường học - vốn đóng cửa gần 6 tháng qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thế giới có hơn 16 triệu bệnh nhân Covid-19 hồi phục, Mỹ cấp phép điều trị bằng huyết tương -0
Ảnh: United Nation 

Ông Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO khẳng định nếu như các quốc gia có thể nối lại các hoạt động kinh doanh thì mở cửa lại trường học là một yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Trong một tuyên bố chung, hai cơ quan của LHQ khẳng định việc đóng cửa các trường học kéo dài nhằm bảo vệ học sinh trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 đã gây ra những tác hại nhất định đối với thanh, thiếu niên các nước châu Phi. WHO và UNICEF đề nghị chính phủ các nước cần nhanh chóng mở cửa trở lại các trường học một cách an toàn và có các biện pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất sự lây lan của virus trong môi trường học đường.

Để hạn chế sự bùng phát dịch bệnh trong các trường học, WHO và UNICEF khuyến nghị các biện pháp như rửa tay thường xuyên, khử trùng và làm sạch hàng ngày các bề mặt, công trình cấp nước và quản lý tốt chất thải.

Mỹ cấp phép sử dụng huyết tương từ bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục trong điều trị

Đáng chú ý, trong diễn biến liên quan tới tình hình dịch bệnh Covid-19 tại châu Mỹ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép khẩn cấp cho các bác sĩ sử dụng huyết tương từ bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục như một phương pháp điều trị.

Thông báo trên của FDA được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép lớn trong việc tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.

FDA cho biết sản phẩm này có thể điều trị hiệu quả các bệnh nhân mắc Covid-19 với những lợi ích đã thấy rõ trong thời gian qua. FDA đánh giá lợi ích tiềm năng của phương pháp điều trị này là lớn hơn rủi ro khi dẫn bằng chứng ban đầu cho thấy huyết tương có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện sức khỏe của bệnh nhân khi được sử dụng trong ba ngày đầu tiên nhập viện.

Thế giới có hơn 16 triệu bệnh nhân Covid-19 hồi phục, Mỹ cấp phép điều trị bằng huyết tương -0
Một số quốc gia đang sử dụng huyết tương của bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục trong điều trị. 

Theo FDA, đây là cách tiếp cận an toàn dựa trên phân tích 20.000 bệnh nhân đã được điều trị. Cho đến nay, 70.000 bệnh nhân đã được điều trị bằng huyết tương. Huyết tương được cho là có chứa các kháng thể mạnh mẽ có thể giúp chống lại bệnh nhanh hơn và bảo vệ người bệnh tránh được bị tổn thương nghiêm trọng.  

Dù phương pháp điều trị này đã được sử dụng để điều trị các bệnh nhân ở Mỹ và một số quốc gia khác, song các chuyên gia hiện vẫn còn tranh luận về mức độ hiệu quả của huyết tương. 

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường

Dưới đây là số liệu về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 10 giờ, ngày 24-8 (giờ Việt Nam): 

10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 5.874.146 ca mắc, 180.604 ca tử vong

2. Brazil: 3.605.783 ca mắc, 114.772 ca tử vong

3. Ấn Độ: 3.105.185 ca mắc, 57.692 ca tử vong

4. Nga: 956.749 ca mắc, 16.383 ca tử vong

5. Nam Phi: 609.773 ca mắc, 13.059 ca tử vong

6. Peru: 594.326 ca mắc, 27.663 ca tử vong

7. Mexico: 560.164 ca mắc, 60.480 ca tử vong

8. Colombia: 541.147 ca mắc, 17.316 ca tử vong

9. Tây Ban Nha: 407.879 ca mắc, 28.838 ca tử vong

10. Chile: 397.665 ca mắc, 10.852 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

1. Philippines: 189.601 ca mắc, 2.998 ca tử vong

2. Indonesia: 153.535 ca mắc, 6.680 ca tử vong

3. Singapore: 56.353 ca mắc, 27 ca tử vong

4. Malaysia: 9.267 ca mắc, 125 ca tử vong

5. Thái Lan: 3.395 ca mắc, 58 ca tử vong

6. Việt Nam: 1.016 ca mắc, 27 ca tử vong

7. Myanmar: 450 ca mắc, 06 ca tử vong

8. Campuchia: 273 ca mắc

9. Brunei: 143 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Timor-Leste: 26 ca mắc

11. Lào: 22 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Bắc Mỹ: 6.944.123 ca mắc, 259.450 tử vong

2. Châu Á: 6.298.580 ca mắc, 130.242 ca tử vong

3. Nam Mỹ: 5.765.689 ca mắc, 189.127 ca tử vong

4. Châu Âu: 3.354.741 ca mắc, 205.304 ca tử vong

5. Châu Phi: 1.192.414 ca mắc, 27.831 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 27.348 ca mắc, 544 ca tử vong

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường