Thái Lan xác nhận một ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

NDO -

Ngày 23-10, Thái Lan xác nhận một ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại hòn đảo nghỉ dưỡng Koh Samui ở miền nam. Bệnh nhân là một phụ nữ quốc tịch Pháp cho kết quả dương tính sau khi hoàn thành cách ly vài ngày.

Nhân viên y tế kiểm tra phòng cách ly tại Bệnh viện Koh Samui sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Bangkok Post)
Nhân viên y tế kiểm tra phòng cách ly tại Bệnh viện Koh Samui sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Bangkok Post)

Bệnh nhân là một phụ nữ người Pháp 57 tuổi, cùng gia đình đến Bangkok trên chuyến bay từ Paris vào ngày 30-9. Họ bị cách ly bắt buộc tại tỉnh Samut Prakan, giáp Bangkok, trong 14 ngày trước khi trở về nhà ở đảo Koh Samui ngày 15-10.

Giám đốc Bệnh viện Koh Samui, ông Veerasak Lorthongkham cho biết, bệnh nhân người Pháp này đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi chồng và con trai cũng đang được theo dõi ở đó.

Theo bác sĩ Veerasak, người phụ nữ này ở trong nhà và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Bệnh nhân bị sốt hôm 17-10 và quyết định ở nhà trước khi đến một bệnh viện tư nhân để xét nghiệm Covid-19 ngày 20-10 và cho kết quả dương tính hôm 22-10. Phía Thái Lan đang xác định liệu bệnh nhân này có bị nhiễm Covid-19 khi ở trong nước hay không.

Tính đến ngày 23-10, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.727 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 59 trường hợp tử vong.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường