Tăng cường nỗ lực bảo vệ khí hậu

Theo Roi-tơ, ngày 4-5, Dự luật Khí hậu và khả năng phục hồi đã được Hạ viện Pháp thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo (332 phiếu ủng hộ, so với 77 phiếu phản đối).

Văn bản luật đề ra những biện pháp mới về bảo vệ môi trường và sẽ được trình Thượng viện Pháp vào tháng 6 tới.

* Thủ tướng Ðức A.Méc-ken tuyên bố sẽ siết chặt luật bảo vệ khí hậu, sau khi Tòa án Hiến pháp liên bang yêu cầu đặt mục tiêu cụ thể về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sau năm 2030. Theo Thủ tướng A.Méc-ken, Chính phủ sẽ thảo luận về sửa đổi luật và sớm đưa ra Quốc hội thông qua.

* Tại Mỹ, hai Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đề xuất chi 73 tỷ USD để "điện khí hóa" 70.000 xe buýt. Nguồn quỹ này được chi cho các phương tiện chạy bằng điện và cơ sở hạ tầng liên quan, hướng tới hệ thống giao thông công cộng không khí thải.