Tăng cường hợp tác Việt Lào giai đoạn 2021-2030

NDO -

Hội nghị xây dựng Chiến lược hợp tác 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác năm năm giai đoạn 2021-2025 giữa giữa Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam diễn ra từ ngày 29-9 đến 01-10 tại cửa khẩu Lao Bảo - Densavan (Lào).

Nhiều nội dung quan trọng đã đạt được tại hội nghị giữa hai ủy ban hợp tác của hai nước.
Nhiều nội dung quan trọng đã đạt được tại hội nghị giữa hai ủy ban hợp tác của hai nước.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khamphoi Keokinnaly, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Trung và đồng chí Khamphoi Keokinnaly, tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hợp tác năm năm giai đoạn 2021-2025 để cùng thống nhất trước khi đề xuất lên Chính phủ hai nước xem xét, đưa ra thông qua tại Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào diễn ra vào cuối năm 2020. Các đại biểu cũng cùng nhau nghe báo cáo, tổng hợp, đánh giá lại tình hình tổ chức thực hiện Chiến lược hợp tác 10 năm, giai đoạn 2011-2020 và Hiệp định hợp tác năm năm giai đoạn 2016-2020 giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào chiều 2-10, đồng chí Khamphoi Keokinnaly Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam khẳng định, thông qua hội nghị, hai bên đã hiểu rõ hơn về một số tình hình cần quan tâm và nhất trí sẽ tiếp tục bàn bạc về một số vấn đề cụ thể trong lần gặp tiếp theo, nhằm đạt kết quả tốt nhất, tổng hợp để và trình lên cấp lãnh đạo.

Phía Lào cho rằng, qua hội nghị này, nhiều vấn đề thực chất đã được giải quyết, đi đến thống nhất và tiếp tục chuẩn bị các tài liệu cho cuộc gặp lần sau. Kết quả đạt được qua tham dự hội nghị rất tích cực, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, phục vụ tốt sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hai bên đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo quy định của hai nước bằng cách chọn địa điểm cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Densavan để tổ chức cuộc họp.

Tại hội nghị, hai ủy ban nhất trí đánh giá cao về kết quả hợp tác trong thời gian qua và đặt kết hoạch sẽ tiếp tục các cuộc gặp, làm việc để điều chỉnh, hoàn thiện nội dung văn bản hợp tác trước khi diễn ra Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào lần thứ 43.