Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng mạnh ở nhiều nước

Theo tin nước ngoài và TTXVN, hệ thống y tế của Thái-lan có nguy cơ quá tải khi ngày 18-4, Thái-lan ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 trong ngày ở mức kỷ lục là 1.767 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 42.352. Để ứng phó tình trạng gia tăng đột biến của các ca bệnh Covid-19, Chính phủ Thái-lan đã yêu cầu cung cấp thêm 25.000 giường bệnh trên toàn quốc, ngoài sức chứa bình thường của các bệnh viện.

* Chính quyền Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) quyết định đóng cửa khu chợ đầu mối phân phối rau quả lớn của thủ đô trong vòng hai tuần sau khi phát hiện khoảng 100 tiểu thương và nhân viên bảo vệ của chợ nhiễm Covid-19. Trong vòng chưa đầy một tháng, tổng cộng có 788 công nhân và người lao động có liên quan thuộc 36 nhà máy trên khắp Phnôm Pênh mắc Covid-19.

* Bộ Y tế Phi-li-pin (DOH) ngày 18-4 ghi nhận 10.098 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 936.133 người. Trong số ca nhiễm mới có 642 ca nhiễm các biến thể mới. Số người chết do Covid-19 ở Phi-li-pin tăng lên 15.960 người sau khi có thêm 150 người chết do dịch bệnh.

* Mông Cổ ngày 18-4 ghi nhận thêm 1.340 ca nhiễm Covid-19, số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 21.995. Mông Cổ đang thực hiện các biện pháp phong tỏa hoàn toàn trên toàn quốc đến ngày 25-4 tới nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

* Ngày 18-4, Ấn Độ có thêm 261.500 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.788.109 người. Đây là lần đầu mức tăng đột biến số ca nhiễm trong ngày ở Ấn Độ vượt mốc 260.000 ca. Trong 24 giờ, Ấn Độ có 1.501 người chết, nâng số người chết do Covid-19 lên 177.150.

* Một số tỉnh của Nhật Bản đã xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua với hàng trăm ca nhiễm mới. Riêng thủ đô Tô-ki-ô đã ghi nhận 759 trường hợp mắc Covid-19, mức cao nhất theo ngày kể từ hồi tháng 1. Tính đến sáng 18-4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 525.218 ca mắc, trong đó có 9.584 người chết. Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ cung cấp thêm vắc-xin ngừa Covid-19.

* Tại đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc), Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) cho biết, đặc khu này ghi nhận 18 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca nhập cảnh, tám ca lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm sáu ca không rõ nguồn lây. Bốn trong số 10 ca nhập cảnh có liên quan biến thể mới N501Y.

* Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết, Pháp sẽ áp đặt lệnh cách ly 10 ngày đối với tất cả công dân đến từ Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Chi-lê và Nam Phi có liên quan các biến thể của Covid-19. Những người không thực hiện lệnh cách ly sẽ phải đối diện các án phạt. Các chuyến bay từ Bra-xin tới Pháp cũng sẽ tạm dừng ít nhất tới ngày 23-4.

* Bộ Y tế Công cộng Cu-ba ghi nhận thêm 12 người chết do Covid-19, con số trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch. Thành phố La Ha-ba-na tiếp tục là tâm dịch, với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên cả nước là 366,4 ca mắc trên 100.000 dân.

* Chính phủ Goa-tê-ma-la thông báo hạn chế nhập cảnh đối với tất cả du khách đến từ Bra-xin, Anh và Nam Phi, trong nỗ lực kiểm soát sự gia tăng của các ca mắc Covid-19. Goa-tê-ma-la hiện ghi nhận gần 211.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 7.160 người chết.

* Li-bi bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid-19 tại thủ đô Tơ-ri-pô-li. Li-bi đã nhận được vắc-xin từ Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác. Vắc-xin được phân phối đến các vùng khác nhau thông qua 450 trung tâm tiêm chủng.

* Nhờ những nỗ lực kiểm soát dịch có hiệu quả, kể từ ngày 18-4, I-xra-en bãi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc khi đi ra ngoài, đồng thời cho phép học sinh các cấp đi học bình thường trở lại. Tuy nhiên, Bộ Y tế I-xra-en cho biết, quy định đeo khẩu trang vẫn được thực hiện trong không gian kín tại các tụ điểm công cộng.