Số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục giảm tại các khu vực “nóng” trên thế giới

NDO -

Theo số liệu cập nhật của Worldometers đến 8 giờ 30 phút, sáng 15-5 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 162.520.846 ca mắc và 3.370.773 ca tử vong do Covid-19. Mặc dù vẫn ở mức cao nhưng số ca mắc và tử vong mới do Covid-19 trên thế giới tiếp tục duy trì đà giảm tại các khu vực “nóng”. Ấn Độ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do Covid-19 theo ngày.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, trong một ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 690.861 ca mắc và 12.522 ca tử vong do Covid-19. Số ca bệnh được điều trị khỏi là 141.451.911 ca; số ca bệnh đang được điều trị là 17.698.162, trong đó có 103.607 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do Covid-19 theo ngày với thêm 326.123 ca mắc và 3.879 ca tử vong do Covid-19. Theo sau là Brazil với thêm 84.386 ca mắc và 2.189 ca tử vong, Mỹ với thêm 38.285 ca mắc và 733 ca tử vong, Argentina với thêm 27.363 ca mắc và 599 ca tử vong.

So với bảy ngày trước đó, tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới giảm 10%. Trong đó, châu Âu và Bắc Mỹ cùng giảm 17%, châu Á giảm 11%, châu Phi giảm 7%; Nam Mỹ tăng 3% và châu Đại Dương tăng 189% do số ca mắc tiếp tục tăng nhanh tại quốc gia Papua New Guinea thuộc khu vực này.

Dựa trên tất cả các chỉ số về dịch Covid-19 trong hai tuần qua, giới phân tích cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Ấn Độ có thể đã đạt đỉnh hoặc sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đồng thời cảnh báo phải mất rất nhiều thời gian nữa làn sóng này mới có thể kết thúc.

Tại Mỹ, nhiều bang tại Mỹ đang bắt đầu bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này ban hành hướng dẫn về nới lỏng quy định đeo khẩu trang.

Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky nêu rõ những người đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ và bảo đảm đã qua sau hai tuần của mũi tiêm phòng bắt buộc thứ hai sẽ không cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà hoặc bên ngoài cũng như không cần phải thực hiện giữ khoảng cách. Một số bang như Washington, Nevada, Oregon, Pennsylvania và Kentucky ngay lập tức áp dụng hướng dẫn trên CDC Mỹ.

Thống đốc các bang Illinois, Minnesota, Connecticut cũng cho biết sẽ sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trên toàn bang.

Bộ Y tế Đức cho biết, từ ngày 16-5, Đức sẽ đưa Anh trở lại danh sách các quốc gia/khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao do lo ngại sự lây lan của biến thể Covid-19 B.1.617.2 phát hiện ở Ấn Độ. Tuy nhiên, du khách từ Anh tới Đức có thể được miễn cách ly theo quy định mới.

Theo thông báo ngày 14-5 của Chính phủ Anh, biến thể B.1.617.2 đang lây lan với tốc độ ngày càng tăng tại các vùng ở Anh, với số ca lây nhiễm tăng gấp đôi, từ 520 ca tuần trước lên 1.313 ca tuần này.

Cũng trong ngày 14-5, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) đưa Nepal vào danh sách các nước/khu vực có "biến thể đáng qua ngại", cùng nhóm với Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Những người từ các nước này tới Đức sẽ phải chịu những quy định hạn chế nghiêm ngặt, kể cả đã tiêm vaccine vẫn phải cách ly đủ 14 ngày.

Theo số liệu thống kê, chỉ số lây nhiễm trung bình đã giảm ở 15/16 bang ở Đức, trong đó chín bang có chỉ số trung bình bảy ngày chỉ ở mức dưới 100 ca mắc mới trên 100.000 dân.

Tại Đông Bắc Á, ngày 14-5, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thông báo Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa thêm ba tỉnh vào phạm vi áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19. Như vậy, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở chín tỉnh, thành. Lệnh tình trạng khẩn cấp lần thứ ba này sẽ có hiệu lực tới ngày 31-5.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng thông báo ca mắc mới virus SARS-CoV-2 tại nước này tiếp tục vượt mốc 700 ca trong ngày thứ hai liên tiếp. Cụ thể, Hàn Quốc đã có thêm 747 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 729 ca lây nhiễm cộng đồng.

Trung Quốc đại lục cũng đã lần đầu tiên ghi nhận các ca lây nhiễm cộng đồng kể từ ngày 20-4. Cụ thể, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), Trung Quốc đại lục đã ghi nhận hai ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh An Huy (Anhui), miền đông nước này.

Tại Đông Nam Á, với 52 ca mắc mới trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất kể từ ngày 30-1 vừa qua. Trước tình hình trên, từ ngày 16-5 đến 13-6, Singapore sẽ thắt chặt trở lại các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Số ca mắc mới Covid-19 theo ngày tại Malaysia cũng vẫn ở mức cao khi trong ba ngày gần đây nước này đều ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức hơn 4.000 ca.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Lào và Campuchia đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và được cách ly ngay. Sau hơn 20 ngày luôn ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng ở mức hai con số, lần đầu tiên kể từ ngày 20-4, Lào chỉ phát hiện một ca lây nhiễm cộng đồng trên cả nước. Cùng ngày, Lào ghi nhận trường hợp tử vong thứ hai do Covid-19.

Tại Campuchia, số ca mắc mới Covid-19 trong những ngày gần đây cũng liên tục giảm, từ 472 ca ghi nhận ngày 12-5 xuống 448 ca ngày 13-5 và 358 ca ngày 14-5. Nhằm tăng cường lực lượng y tế chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Dịch vụ công dân Campuchia Prum Sokha quyết định lập nhóm chuyên trách có nhiệm vụ tuyển dụng 3.000 ứng viên bổ sung cho dịch vụ y tế công trong năm nay.

Ngày 14-5, phát biểu họp báo trực tuyến ở Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Tiến sĩ Michael Ryan nhấn mạnh, việc dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang chỉ nên được thực hiện dựa trên các yếu tố gồm mức độ lây lan dịch bệnh trong khu vực và quy mô tiêm chủng vaccine.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước giàu xem xét lại kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, thay vào đó cung cấp vaccine cho cơ chế vaccine toàn cầu COVAX để chia sẻ cho các nước nghèo. Ông đồng thời cảnh báo đại dịch Covid-19 trong năm thứ hai bùng phát có thể sẽ nghiêm trọng hơn năm đầu tiên với số ca tử vong cao hơn, trong đó Ấn Độ là một mối quan ngại lớn.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 8 giờ 30 phút, sáng 15-5 (giờ Việt Nam).

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

  1. Mỹ: 33.664.013 ca mắc, 599.314 ca tử vong
  2. Ấn Độ: 24.372.243 ca mắc, 266.229 ca tử vong
  3. Brazil: 15.521.313 ca mắc, 432.785 ca tử vong
  4. Pháp: 5.848.154 ca mắc, 107.423 ca tử vong
  5. Thổ Nhĩ Kỳ: 5.095.390 ca mắc, 44.301 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

  1. Indonesia: 1.734.285 ca mắc, 47.823 ca tử vong
  2. Philippines: 1.131.467 ca mắc, 18.958 ca tử vong
  3. Malaysia: 462.190 ca mắc, 1.822 ca tử vong
  4. Myanmar: 143.035 ca mắc, 3.212 ca tử vong
  5. Thái Lan: 96.050 ca mắc, 548 ca tử vong
  6. Singapore: 61.505 ca mắc, 31 ca tử vong
  7. Campuchia: 21.499 ca mắc, 147 ca tử vong
  8. Timor-Leste: 4.118 ca mắc, 08 ca tử vong
  9. Việt Nam: 3.816 ca mắc, 35 ca tử vong
  10. Lào: 1.498 ca mắc, 02 ca tử vong
  11. Brunei: 232 ca mắc, 03 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

  1. Châu Âu: 46.952.930 ca mắc, 1.046.378 ca tử vong
  2. Châu Á: 46.098.628 ca mắc, 597.223 ca tử vong
  3. Bắc Mỹ: 39.124.836 ca mắc, 877.100 tử vong
  4. Nam Mỹ: 26.561.202 ca mắc, 722.643 ca tử vong
  5. Châu Phi: 4.716.638 ca mắc, 126.189 ca tử vong
  6. Châu Đại Dương: 65.891 ca mắc, 1.225 ca tử vong
Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư