Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở một số nước châu Âu

NDO -

Theo số liệu cập nhật của worldometers đến 8 giờ, sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 36.381.183 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.059.996 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc trong một ngày cao nhất thế giới. Số ca mắc cũng tăng mạnh ở một số nước châu Âu.

Người dân đeo khẩu trang đi bộ trên đường Via dei Fori Imperiali, ở Rome, Italy, ngày 6-10-2020. (Ảnh: Xinhua)
Người dân đeo khẩu trang đi bộ trên đường Via dei Fori Imperiali, ở Rome, Italy, ngày 6-10-2020. (Ảnh: Xinhua)

Cụ thể, trong một ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 342.909 ca mắc và 5.903 ca tử vong do Covid-19.

Trong đó, Ấn Độ ghi nhận thêm 78.809 ca mắc và 963 ca tử vong; Mỹ ghi nhận thêm 48.715 ca mắc và 932 ca tử vong; Brazil ghi nhận thêm 31.404 ca mắc và 733 ca tử vong, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt năm triệu ca.

Tại châu Mỹ, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực và thế giới, với 7.776.224 ca mắc và 216.784 ca tử vong.

Ngày 7-10, bác sĩ của Tổng thống Mỹ, ông Sean Conley, cho biết: "Các bài kiểm tra sức khỏe cho thấy mọi chỉ số của Tổng thống đều ổn định. Ông ấy đã không bị sốt trong hơn bốn ngày qua, không có triệu chứng Covid-19 trong 24 giờ và ông ấy không cần hay buộc phải sử dụng hệ thống hỗ trợ thở kể từ khi nhập viện".

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ sớm quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử và muốn tham gia vào cuộc tranh luận thứ hai với ứng cử viên đảng Dân chủ - ông Joe Biden vào ngày 15-10 tới.

Ở khu vực Nam Mỹ, ngoài Brazil vẫn ghi nhận thêm hơn 30 nghìn ca mắc mới Covid-19 trong một ngày, Argentina ghi nhận số ca mắc tăng nhanh trong vài ngày gần đây với hàng chục nghìn ca. Trong một ngày qua, nước này ghi nhận thêm 16.447 ca mắc và 399 ca tử vong do Covid-19.

Colombia và Peru cũng là các quốc gia ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao trong khu vực với lần lượt 7.875 ca và 2.733 ca.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh đang ngày càng trở nên phức tạp khi nhiều quốc gia có số ca nhiễm mới tang cao theo ngày, như Pháp, Anh, Ukraine, Séc, Bulgaria, Ba Lan, Hà Lan.

Trong bối cảnh số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại, Chính phủ Italy đã thông qua sắc lệnh mới, theo đó bắt buộc người dân phải luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, ngoại trừ một số trường hợp như đang chơi hoặc thi đấu thể thao. Sắc lệnh mới, có hiệu lực từ ngày 8-10 và kéo dài trong 30 ngày. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã đề xuất lên Quốc hội để tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến cuối tháng 1-2021.

Ngày 7-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Chính phủ Pháp sẽ áp đặt các quy định mới để kiểm soát đại dịch Covid-19 ở nước này. Tuyên bố được đưa ra trong thời điểm Pháp ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong những ngày qua.

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận 18.746 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 653.509 ca.

Chính phủ Đức và chính quyền các bang ở nước này ngày 7-10 đã nhất trí siết chặt các biện pháp kiểm soát nguồn lây nhiễm nhằm kiềm chế xu hướng gia tăng số ca lây nhiễm ở mức cao hiện nay.

Nước này đã bổ sung thêm toàn bộ lãnh thổ Gruzia, Jordan, Romania và Tunisia vào danh sách các nước/khu vực có nguy cơ cao đối với Covid-19.

Giới chức Đức thông báo tới hết ngày 7-10, nước này đã ghi nhận tổng cộng 3.439 ca mắc mới trong 24 giờ, mức cao nhất ghi nhận trong ngày kể từ ngày 17-4. Số ca tử vong cũng tăng 17 ca, lên 9.652 ca.

Tại Bỉ, nhà chức trách có kế hoạch siết chặt các biện pháp phòng dịch vào cuối tuần này, theo đó cấm mọi hoạt động tụ tập có hơn bốn người tham gia.

Tại khu vực châu Á, ngoài Ấn Độ vẫn là tâm dịch của khu vực, nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức cao trong những ngày qua, như: Iran, Iraq, Indonesia, Israel, Nepal. Các quốc gia này đều ghi nhận số ca mắc ở mức 3.000-4.000 ca trong một ngày.

Tại khu vực Đông Nam Á, trong 24 giờ qua có ba quốc gia ghi nhận các ca tử vong do Covid-19 là Philippines, Indonesia và Myanmar. Philippines vẫn dẫn đầu các nước thành viên hiệp hội về tổng số ca mắc bệnh nhưng Indonesia là quốc gia ghi nhận số ca mắc và tử vong mới do Covid-19 cao nhất khu vực trong một ngày qua.

Tình hình dịch bệnh tại Myanmar cũng đáng lo ngại khi nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức cao trong nhiều ngày liền. Trong ngày 7-10, nước này ghi nhận thêm 1.400 ca mắc và 39 ca tử vong do Covid-19.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 8 giờ, sáng 8-10 (giờ Việt Nam).

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

  1. Mỹ: 7.776.224 ca mắc, 216.784 ca tử vong
  2. Ấn Độ: 6.832.988 ca mắc, 105.554 ca tử vong
  3. Brazil: 5.002.357 ca mắc, 148.304 ca tử vong
  4. Nga: 1.248.619 ca mắc, 21.865 ca tử vong
  5. Colombia: 877.683 ca mắc 27.180 ca tử vong
  6. Tây Ban Nha: 872.276 ca mắc, 32.562 ca tử vong
  7. Argentina: 840.915 ca mắc, 22.226 ca tử vong
  8. Peru: 835.662 ca mắc, 33.009 ca tử vong
  9. Mexico: 794.608 ca mắc, 82.348 ca tử vong
  10. Nam Phi: 685.155 ca mắc, 17.248 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

  1. Philippines: 329.637 ca mắc, 5.925 ca tử vong
  2. Indonesia: 315.714 ca mắc, 11.472 ca tử vong 
  3. Singapore: 57.840 ca mắc, 27 ca tử vong
  4. Myanmar: 21.433 ca mắc, 510 ca tử vong
  5. Malaysia: 13.993 ca mắc, 141 ca tử vong
  6. Thái Lan: 3.615 ca mắc, 59 ca tử vong
  7. Việt Nam: 1.099 ca mắc, 35 ca tử vong
  8. Campuchia: 280 ca mắc
  9. Brunei: 146 ca mắc, 03 ca tử vong
  10. Timor-Leste: 28 ca mắc
  11. Lào: 23 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

  1. Châu Á: 11.406.887 ca mắc, 206.560 ca tử vong
  2. Bắc Mỹ: 9.321.751 ca mắc, 322.001 tử vong
  3. Nam Mỹ: 8.458.880 ca mắc, 265.681 ca tử vong
  4. Châu Âu: 5.615.833 ca mắc, 227.644 ca tử vong
  5. Châu Phi: 1.545.109 ca mắc, 37.154 ca tử vong
  6. Châu Đại Dương: 32.002 ca mắc, 941 ca tử vong

B.M

(Worldometers, Reuters, TTXVN)

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường