Rơi máy bay ở Bra-xin

Theo TTXVN và tin nước ngoài, có sáu người chết, gồm phi công, bốn cầu thủ bóng đá và Chủ tịch Câu lạc bộ Palmas của Bra-xin, khi máy bay chở họ rơi tại bang Tô-can-tin ngày 24-1. Máy bay đang trên đường tới bang Gôi-át, nơi các cầu thủ tham gia trận đấu trong khuôn khổ giải Green Cup. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Hiện trường vụ xả súng ở thành phố In-đi-a-na-pô-lít của Mỹ. Ảnh AP
Hiện trường vụ xả súng ở thành phố In-đi-a-na-pô-lít của Mỹ. Ảnh AP

★ Tại Mỹ cùng ngày, một vụ nổ súng xảy ra ở thành phố In-đi-a-na-pô-lít thuộc bang In-đi-a-na, khiến năm người chết, trong đó có một phụ nữ mang thai. Cảnh sát đang tiến hành điều tra.

★ Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, tàu chở hàng Mozart mang cờ Li-bê-ri-a, thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị cướp biển tiến công ở ngoài khơi Ni-giê-ri-a. Một thủy thủ trên tàu bị sát hại và 15 người bị bắt cóc. Tàu Mozart đang trong hành trình từ
Ni-giê-ri-a đến Nam Phi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thị giới chức theo dõi sát vụ việc.

★ Giới chức Trung Quốc cho biết, ít nhất ba người mất tích, tám người bị thương trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt xảy ra ngày 25-1, tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc Trung Quốc. Vụ nổ làm vỡ nhiều cửa sổ kính trong khu vực. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy bùng phát sau vụ nổ và tiến hành điều tra vụ việc.

★ Ngày 24-1, nhà chức trách Cô-lôm-bi-a thông báo, có bốn người chết, nhiều người bị thương khi một nhóm giấu mặt tiến công và xả súng tại một trang trại ở thị trấn Bu-ga, thuộc bang Va-lê Đen Cau-ca, miền tây nam đất nước. Lực lượng an ninh được triển khai tới hiện trường. Tổng thống Cô-lôm-bi-a lên án vụ thảm sát, chỉ thị quân đội điều tra, truy tìm thủ phạm.

★ Cùng ngày, tại Mê-hi-cô, chính quyền bang miền bắc Ta-mau-li-pát xác nhận phát hiện 19 thi thể trong hai ô-tô bị đốt cháy, gần một khu dân cư ở thành phố Cam-ma-gô thuộc bang này. Nhiều khả năng đây là một vụ thanh toán giữa các băng đảng tội phạm trong khu vực.