Quốc tế đánh giá cao phiên thảo luận tại HÐBA LHQ do Việt Nam chủ trì

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Phiên thảo luận mở cấp cao do Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) đề xuất về “Tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột” do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 19-4 đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét và Chủ tịch Ðại hội đồng LHQ V.Bô-dơ-ki đã tiếp riêng Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ và chia sẻ những đánh giá tích cực đối với phiên họp điểm nhấn do Việt Nam chủ trì.

★ Trưởng Phái đoàn Thường trực Liên hiệp châu Âu (EU) tại LHQ, Ðại sứ O.Xcúc đánh giá phiên thảo luận thật sự rất hiệu quả. Từ góc độ EU, ông khẳng định luôn ủng hộ các nỗ lực của LHQ cũng như HÐBA.

★ Trưởng Phái đoàn Thường trực Lào tại LHQ, Ðại sứ A.Vong-no-keo, nhận định Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn ở LHQ, nhất là ở HÐBA. Những vấn đề Việt Nam đưa ra thảo luận rất sâu sát, quan trọng bởi hướng tới thúc đẩy sự hợp tác trong LHQ nói chung cũng như sự hợp tác giữa LHQ, nhất là HÐBA, với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực. Ðại sứ nhấn mạnh sự hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực hiện nay đang rất suôn sẻ và hiệu quả.

★ Ban Liên lạc người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ma-lai-xi-a đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi lễ truyền thống. Ðại sứ Việt Nam tại Ma-lai-xi-a Trần Việt Thái cùng toàn thể cán bộ nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện kiều bào trên địa bàn đã cử hành các nghi lễ trọng thể, thành kính dâng hương tri ân công đức các vị Vua Hùng. Nhiều năm qua, bà con kiều bào Việt Nam tại Ma-lai-xi-a luôn hướng về quê hương nguồn cội. Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ giúp bà con cộng đồng tăng cường đoàn kết, truyền lửa cho thế hệ trẻ cùng hướng về quê hương, đất nước.

★ Ðại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo hình thức trực tuyến trên toàn lãnh thổ Ca-na-đa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại các điểm cầu, bà con trong cộng đồng xúc động thể hiện lòng thành kính đối với 18 vị Vua Hùng, bày tỏ mong muốn văn hóa Việt sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn.