Pakistan và Iran tăng cường hợp tác

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ngày 22-4 trong chuyến thăm Iran, Thủ tướng Pakistan I.Khan và Tổng thống nước chủ nhà H.Rouhani cho biết, hai nước nhất trí thành lập lực lượng phản ứng nhanh nhằm chống lại các hoạt động của phiến quân ở khu vực biên giới chung.

Trong cuộc gặp trước đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác an ninh và giảm căng thẳng sau khi xảy ra một số vụ bắt cóc và đánh bom liều chết ở khu vực biên giới giữa hai nước.

★ Trong khi đó, Phó Tổng thống Iran M.Na-ha-van-đi-an cho biết, Tehran đang xúc tiến thiết lập một cơ chế giao dịch tài chính với các đối tác thương mại, như Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Iran cũng thúc đẩy triển khai kênh thanh toán đặc biệt với Liên hiệp châu Âu (EU), không sử dụng đồng USD. Kế hoạch được công bố trong bối cảnh Mỹ siết chặt cấm vận nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu thô của Iran.