Pa-le-xtin và I-xra-en nối lại đối thoại

Ngày 19-11, giới chức Chính quyền Pa-le-xtin (PA) và I-xra-en tổ chức cuộc họp song phương đầu tiên sau khi PA tuyên bố nối lại đối thoại sau sáu tháng đình chỉ để phản đối kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Ten A-víp. Pa-le-xtin nhấn mạnh tính hợp pháp theo luật quốc tế của các thỏa thuận hai bên đã ký; khẳng định không chấp thuận chính sách định cư và hoạt động của I-xra-en phá dỡ nhà, tịch thu đất tại các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin.

★ Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo có chuyến thăm không có tiền lệ tới khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, khi xuất hiện ở một nhà máy ở đây. Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) tuyên bố, đây là bước đi thể hiện sự đồng tình với hành vi chiếm đóng.
 
 ★ Cùng ngày, ông M.Pom-peo cũng là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ đầu tiên tới Cao nguyên Gô-lan, khu vực I-xra-en chiếm của Xy-ri. Bộ Ngoại giao Xy-ri ngay lập tức lên án, coi hành động này vi phạm rõ ràng chủ quyền Xy-ri và ủng hộ các quan điểm thù địch.