Nỗ lực tránh xung đột thương mại

Tân Hoa xã và TTXVN dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Bắc Kinh mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu với Mỹ và nỗ lực loại bỏ nguy cơ một cuộc chiến thương mại.

Trong phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới, được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 22-11, Chủ tịch Trung Quốc cũng cảnh báo rằng, Bắc Kinh không khơi mào xung đột thương mại, song sẵn sàng có động thái đáp trả nếu cần thiết.

* Trong khi đó, tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ) ngày 21-11, các Bộ trưởng Thương mại Liên hiệp châu Âu (EU) rà soát quan hệ thương mại giữa EU và Mỹ, nhấn mạnh các nỗ lực nhằm tránh xung đột thương mại giữa hai bên. Tại cuộc họp, các bộ trưởng cũng thảo luận việc thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương và cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).