Nỗ lực ổn định tình hình Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc

Theo Tân Hoa xã, ngày 21-11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp bác bỏ hoài nghi liên quan tuyên bố ngừng bắn ở khu vực Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc; khẳng định đây là phương tiện duy nhất để giải quyết tình hình hiện nay.

Các bên sẽ nỗ lực để thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Theo giới chức an ninh Nga, nước này đã tăng cường lực lượng biên phòng ở Ác-mê-ni-a và bảo đảm thỏa thuận hòa bình với A-déc-bai-gian tại Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc.

* Cùng ngày, trong cuộc điện đàm, thảo luận về Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, các Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian và Pháp nhấn mạnh cần thiết bảo vệ các di tích lịch sử, tôn giáo ở khu vực. UNESCO đề nghị cử một phái đoàn đến Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc để giúp bảo vệ các địa danh văn hóa.

* Theo người đứng đầu vùng lãnh thổ Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, khoảng 25.000 người tị nạn đã trở về nhà, kể từ khi giao tranh chấm dứt sau thỏa thuận ngừng bắn. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) trước đó khẳng định nỗ lực để bảo đảm cấp hàng cứu trợ cho người dân khu vực này.