Nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải

Chính phủ Nhật Bản ngày 27-12 thông qua quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động thu thập thông tin, bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực Trung Ðông.

Theo đó, khoảng 260 nhân viên thuộc Lực lượng phòng vệ biển (MSDF), cùng tàu sân bay chở trực thăng và máy bay tuần tra P-3C được điều tới Trung Ðông để thực hiện nhiệm vụ trong một năm. Lực lượng nêu trên có thể được triển khai từ cuối tháng 1-2020, hoạt động giới hạn ở vịnh Oman, vùng phía bắc Biển A-rập, eo biển Man-đép nối Biển Ðỏ với Vịnh Aden. Eo biển Hormuz không nằm trong khu vực hoạt động của lực lượng Nhật Bản.

* Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, đội tàu chiến thuộc Hạm đội Baltik, gồm tàu hộ vệ, tàu tiếp dầu và tàu kéo cứu hộ, được điều động tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Trung Quốc và Iran tại vịnh Oman, từ ngày 27 đến 30-12 tới. Các lực lượng ba nước diễn tập xử lý tình huống tác chiến chung, tổ chức liên lạc và cứu hộ tàu gặp nạn.

Trung Quốc trước đó thông báo tham gia và khẳng định, cuộc diễn tập không liên quan căng thẳng tại khu vực. Theo Ðại sứ I-ran tại Nga, mục đích cuộc tập trận là diễn tập chống khủng bố, cướp biển và bảo đảm an ninh.

* Sputnik dẫn thông báo từ Lầu năm góc nêu rõ, Mỹ theo dõi sát cuộc tập trận ở vịnh Oman mang tên “Vành đai an ninh biển”, giữa Nga, Trung Quốc và I-ran; khẳng định sẵn sàng bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực. Thông báo cũng cho biết, Mỹ tiếp tục làm việc với các đối tác và đồng minh để bảo đảm tàu thuyền tự do đi lại và vận chuyển hàng hóa.