Ni-giê công bố kết quả bầu cử tổng thống

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia Ni-giê thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 21-2.

Theo đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ni-giê M.Ba-dum, ứng cử viên của đảng Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội Ni-giê cầm quyền, giành thắng lợi với 55,75% số phiếu ủng hộ, vượt qua cựu Tổng thống M.Ao-xma-nê với 44,25% số phiếu. Trên Twitter, ông M.Ba-dum khẳng định sẽ nỗ lực cùng đất nước ứng phó thách thức.

Trước đó, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông M.Ao-xma-nê cáo buộc có gian lận trong bầu cử, song không cung cấp bằng chứng, đồng thời yêu cầu đình chỉ công bố kết quả bầu cử. Ủy ban bầu cử chưa đưa ra bình luận về cáo buộc nêu trên. Trong khi đó, theo quan sát viên thuộc Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS), cuộc bỏ phiếu diễn ra một cách tự do, công bằng và minh bạch.