Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis

NDO -

NDĐT – Theo hãng tin Kyodo, ít nhất 11 người thiệt mạng, 16 người khác mất tích, hàng triệu người phải sơ tán trên khắp đất nước Nhật Bản khi siêu bão Habigis đổ bộ vào tối 12-10 mang theo mưa lớn kỷ lục trong hàng chục năm qua gây tình trạng lở đất, nước sông dâng cao, gây lụt lội.

Nước lũ dâng cao trên sông Chikuma, tỉnh miền trung Nagano nhấn chìm nhiều ngôi nhà hai bên bờ sông (Ảnh: AP/Kyodo)
Nước lũ dâng cao trên sông Chikuma, tỉnh miền trung Nagano nhấn chìm nhiều ngôi nhà hai bên bờ sông (Ảnh: AP/Kyodo)

Trước đó, NHK cho biết, có chín người thiệt mạng ở các tỉnh Chiba, Gunma, Fukushima, Tochigi và Kanagawa, và 15 người còn mất tích.

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 1

Ga tàu cao tốc ở Nagano chìm trong nước lũ bùn đất (Ảnh: AP)

Theo thống kê của hãng tin Kyodo dựa trên thông tin của cơ quan tìm kiếm cứu hộ, hơn 100 người bị thương trên khắp đất nước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã huy động khoảng 27 nghìn nhân viên thuộc Lực lượng Phòng vệ cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trên khắp cả nước.
Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ ở khu vực miền trung, phía đông và phía đông bắc đất nước đang bị thiệt hại bởi lũ lụt và lở đất.

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 2

Lực lượng cứu hộ dùng trực thăng để tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực bị nước lũ nhấn chìm ở sông Chikuma (Ảnh: AP/Kyodo)

Trên đảo Honshu, hơn 6 triệu người vẫn được khuyến cáo sơ tán đến nơi an toàn, hoạt động đường sắt vẫn tạm ngừng, sân bay đóng cửa ở khu vực nội đô và chung quanh.

Mặc dù các khuyến cáo sơ tán đã được dỡ bỏ trong sáng sớm nay ở Tokyo và hầu hết các khu vực đông và tây Nhật Bản, Bộ Đất, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết có ít nhất 48 vụ lở đất và bùn lấp xảy ra ở 12 tỉnh, và chín con sông có nước lũ dâng cao tràn bờ.

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 3

Cây cầu bắc qua sông Chikuma bị nước lũ nhấn chìm (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp gồm các bộ trưởng bộ ngành liên quan. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định chính phủ đã đang nỗ lực cứu mạng sống và tài sản của người dân, cũng như khôi phục các dịch vụ sớm nhất có thể.

Chính phủ Nhật Bản cho hay, đến sáng nay vẫn còn khoảng 425 nghìn hộ gia đình mất điện. Tại Fukushima, phía bắc thủ đô Tokyo, Công ty điện lực Tokyo đã báo cáo về các ghi nhận bất thường từ các cảm biến theo dõi mực nước tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi trong đêm qua.

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 4

Ga tàu cao tốc chìm trong nước lũ bùn ở Nagano, miền trung Nhật Bản sáng 13-10 (Ảnh: AP/Kyodo)

Sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo và hầu hết các tuyến tàu cao tốc shinkansen đã dược nối lại trong sáng nay. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Haneda vẫn bị hoãn. Nhiều chuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo vẫn tạm ngừng vào sáng sớm nay sau nhiều giờ kiểm tra an toàn.

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 5

Khu nhà ngập trong nước bùn ở Kawagoe, phía bắc Tokyo sau bão Habigis sáng 13-10 (Ảnh: AP/Kyodo)

Trận đấu bóng bầu dục tranh cúp thế giới giữa Namibia và Canada, dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay tại Kamaishi, miền bắc Nhật Bản, cũng đã bị hủy bỏ.

* Trong khi đó, Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo, một thủy thủ thiệt mạng, bảy thủy thủ mất tích trên một tàu chở hàng mang cờ Panama vào cuối ngày 12-10 tại Vịnh Tokyo khi đang neo đậu khi bão Hagibis đổ bộ.

Tàu chở hàng JIA DE có trọng tải 1.925 tấn. Trên tàu có tất cả 12 thủy thủ, gồm ba thủy thủ Myanmar, bảy thủy thủ Trung Quốc và hai thủy thủ Việt Nam.

Bốn trong số 12 thủy thủ đã được cứu vào sáng sớm nay. Hiện chưa rõ danh tính của các thủy thủ được cứu nạn. Tàu chở hàng đã mất tín hiệu vào lúc 9 giờ 40 phút tối qua (giờ địa phương).

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 6

Một ngôi nhà bị đất bùn vùi lấp ở Tomioka, bắc Tokyo sáng 13-10 (Ảnh: AP/Kyodo)

Cơn bão Hagibis, trong tiếng Tagalog của Philippines có nghĩa là “tốc độ” đã đổ bộ vào đảo Honshu, Nhật Bản vào tối qua mang theo mưa lớn và gió giật mạnh. Lượng mưa đo được tại thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone lên tới 939,5mm trong vòng 24 giờ. Cũng trong tối qua, một trận động đất mạnh 5,7 độ (trong thang độ 7 của Nhật Bản) đã làm rung lắc thủ đô Tokyo, may mắn trận động đất không gây cảnh báo sóng thần.

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 7

Người dân dọn dẹp một bệnh viện ở Tokyo ngập trong bùn đất sau bão Habigis sáng 13-10 (Ảnh: AP/Kyodo)

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 8

Lực lượng cứu hộ bơi xuồng tìm kiếm các nạn nhân tại Sakado, ngoại ô Tokyo (Ảnh: AP)

Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau siêu bão Habigis ảnh 9

Lực lượng cứu hộ đang xử lý một vụ lở đất ở Tomioka sáng 13-10 (Ảnh: AP)

Nhật Bản hứng chịu lốc xoáy và mưa lớn trước khi siêu bão đổ bộ

Nhật Bản nâng báo động cao nhất khi bão Hagibis chuẩn bị đổ bộ