Nguy cơ bùng phát dịch tại trại di cư Hy Lạp, số ca tử vong trong ngày tại Tây Ban Nha cao kỷ lục

NDO -

NDĐT - Hy Lạp đã phong tỏa một khu trại di cư sau khi 20 người di cư tại trại này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, tất cả những ca bệnh này đều không có triệu chứng mắc Covid-19.

Một góc trại di cư Ritsona. (Ảnh: Reuters)
Một góc trại di cư Ritsona. (Ảnh: Reuters)

Bộ Di trú Hy Lạp cho biết, đây là những trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại trại di cư ở nước này. Theo Bộ này, nhà chức trách sẽ hạn chế mọi hoạt động ra vào trại di cư Ritsona, nơi chứa hàng trăm người di cư cách Athens 75 km về phía đông bắc, trong vòng 14 ngày. Trại di cư Ritsona đã có khu vực cách ly dành riêng cho người bệnh Covid-19.

Từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào cuối tháng 2 vừa qua, Hy Lạp đã ghi nhận 1.415 ca bệnh, trong đó 50 người đã tử vong. Ngày 2-4, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis dự báo tháng 4-2020 sẽ là tháng quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của Covid-19. Ông kêu gọi người dân nước này ở nhà trong khi các nhà hàng, quán bar, sân chơi, trường học, trung tâm thương mại, trường đại học, phòng tập thể hình... phải đóng cửa.

Thủ tướng Mitsotakis thừa nhận rằng, các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước này. Mục tiêu của các biện pháp hiện nay là giúp Hy Lạp có thêm thời gian ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm hệ thống y tế công cộng của nước này có thể chống chịu trong đại dịch.

Trong tình hình phức tạp hiện nay, các cơ quan cứu trợ một lần nữa kêu gọi các nước châu Âu phối hợp hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư. Ủy viên phụ trách vấn đề nội vụ của Liên hiệp châu Âu (EU) Ylva Johansson cho rằng, các ca nhiễm là người di cư tại Hy Lạp là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về những điều có thể xảy ra nếu virus SARS-CoV-2 tràn vào các trại tị nạn đông đúc trên đảo của Hy Lạp. Thủ tướng Mitsotakis nhấn mạnh Hy Lạp sẵn sàng bảo vệ các đảo của nước này, nhưng ông vẫn hối thúc EU hỗ trợ nước này nhiều hơn nữa.

Số ca tử vong tại Tây Ban Nha vượt mức 10 nghìn

Đêm 1-4, Tây Ban Nha đã ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục (950 ca), nâng tổng số người chết do Covid-19 tại nước này vượt mức 10 nghìn. Hiện Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Italy (13.155 ca). Số ca bệnh tại nước này đang ở mức 110.238. Tỷ lệ người mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng 20% vào ngày 25-3 và sau đó giảm dần.

Chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3 và chỉ cho phép người dân ra khỏi nhà nếu có việc thật sự cần thiết. Trong tuần này, Tây Ban Nha quyết định siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại và chỉ cho phép những người làm việc trong ngành nghề then chốt đi làm.

Anh tăng cường sản xuất vật tư y tế

Hiệp hội Y khoa Anh cảnh báo, các bác sĩ của tổ chức này có thể sẽ phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn do khan hiếm vật tư y tế. “Các nhân viên y tế có thể phải ngừng điều trị cho một số bệnh nhân để điều trị cho người bệnh có cơ hội sống sót cao hơn”, Hiệp hội Y khoa Anh cho biết. Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) hiện có sẵn khoảng 8.000 máy thở và sẽ nhập thêm máy thở từ nước ngoài.

Tại Anh, các hãng hàng không vũ trụ, Formula One và các công ty kỹ thuật hy vọng sẽ nhanh chóng sản xuất ít nhất 1.500 máy thở trong một tuần. Trong khi đó, giới chức nước này đang chạy đua với thời gian để tăng cường số lượng vật tư y tế có thể giúp cứu sống những người nhiễm virus SARS-CoV-2. Anh đã đặt mua hơn 10 nghìn máy thở từ các tập đoàn như Ford, Airbus và McLaren. Hiện, Anh có gần 29.500 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 2.300 người đã qua đời.

Bồ Đào Nha gia hạn tình trạng khẩn thêm 15 ngày

Quốc hội Bồ Đào Nha hôm nay đã chấp thuận gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày trong bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 tại nước này đã vượt mức 200. “Nếu cách đây 15 ngày, việc ra sắc lệnh tình trạng khẩn cấp là cần thiết, thì việc chúng ta rất cần làm hôm nay là phải gia hạn sắc lệnh này... Mọi nỗ lực chúng ta đã triển khai gần đây sẽ không hiệu quả nếu chúng ta không tiếp tục thực hiện”, Thủ tướng Antonio Costa phát biểu ý kiến trước Quốc hội.

Bồ Đào Nha đã ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm và 209 ca tử vong do Covid-19. Giới chức nước này dự đoán dịch bệnh sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối tháng 5.

* Số ca nhiễm Covid-19 ở Nga tăng lên hơn 3.500 người

* Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Mỹ vẫn chưa đưa ra giải pháp ứng phó thống nhất